Nga bác cáo buộc 'ném bom bệnh viện sản nhi Mariupol'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Dmitry Polyansky bác bỏ thông tin cho rằng quân đội nước này tấn công một bệnh viện ở Mariupol (Ukraine).
Nga bác cáo buộc 'ném bom bệnh viện sản nhi Mariupol' ảnh 1

Bệnh viện sản nhi Mariupol tan hoang sau vụ tấn công hôm 9/3. Ảnh: Reuters

Hôm 9/3, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres viết trên trang Twitter cá nhân rằng “cuộc tấn công nhằm vào một bệnh viện ở Mariupol (Ukraine) - nơi có khoa sản và khoa nhi, thực sự khủng khiếp”.

Ông lưu ý rằng “dân thường đang phải trả giá cho một cuộc chiến không liên quan gì đến họ”. “Bạo lực vô nghĩa cần phải chấm dứt”, Tổng thư ký kêu gọi.

Phía Ukraine và báo giới phương Tây đổ lỗi cho quân đội Nga về vụ tấn công, cáo buộc Nga ném bom bệnh viện sản nhi hôm 9/3 khiến nhiều người bị chôn vùi trong đống đổ nát.

Tuy nhiên theo Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại LHQ Dmitry Polyansky, đây là thông tin sai sự thật, vì nơi đây từng là bệnh viện nhưng đã bị phe cực đoan Ukraine biến thành căn cứ quân sự.

“Đó là cách mà tin giả ra đời”, ông Polyansky viết trên Twitter. “Chúng tôi từng cảnh báo trong các tuyên bố của mình từ ngày 7/3 rằng bệnh viện này đang bị biến thành một cơ sở quân sự bởi phe cực đoan.”

Trước đó, Nga từng nhiều lần đề xuất ngừng bắn để sơ tán dân thường bị mắc kẹt khỏi Mariupol. Tại đây, hàng trăm nghìn người được cho là đang phải trú ẩn trong cảnh không có nước và điện suốt một tuần. Tuy nhiên, kế hoạch sơ tán liên tục bị gián đoạn, trong khi Nga và Ukraine không ngừng đổ lỗi cho nhau.

Chiến dịch quân sự của Nga hiện đã bước sang tuần thứ 3, với mục tiêu chính - theo Điện Kremlin là phi quân sự hoá, phi phát xít hoá Ukraine. Trước đó, Nga nhiều lần khẳng định quân đội nước này chỉ sử dụng vũ khí chính xác cao để tấn công các mục tiêu quân sự, không làm ảnh hưởng đến các cơ sở dân sự.

Theo Reuters, Sputnik
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.