Quân đội Mỹ vớt xong xác khinh khí cầu Trung Quốc, chuyển sang phân tích ‘ruột’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 17/2, Mỹ cho biết đã hoàn thành nỗ lực vớt các thiết bị cảm biến và những bộ phận khác của khinh khí cầu Trung Quốc ở vùng biển ngoài khơi bang Nam Carolina, và các chuyên gia đang phân tích “ruột” của nó.
Quân đội Mỹ vớt xong xác khinh khí cầu Trung Quốc, chuyển sang phân tích ‘ruột’ ảnh 1

Mỹ đã hoàn thành việc vớt xác khinh khí cầu Trung Quốc

Những bộ phận cuối cùng của khinh khí cầu bị tên lửa Sidewinder bắn rơi đã được đưa đến một phòng thí nghiệm của FBI ở Virginia để phân tích, Bộ Tư lệnh phương Bắc của quân đội Mỹ cho biết trong một thông cáo.

“Đó là một khối lượng đáng kể, bao gồm cấu trúc tải trọng cũng như các thiết bị điện tử và quang học. Tất cả đều đang ở phòng thí nghiệm của FBI ở Quantico”, phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia John Kirby thông báo.

Ông Kirby cũng khẳng định, Mỹ đã biết được rất nhiều về khinh khí cầu này khi quan sát cách nó bay ở Mỹ.

“Chúng tôi tin rằng sẽ biết nhiều hơn nữa, sau khi xem xét bên trong và tìm hiểu cách hoạt động và khả năng của họ”, ông Kirby nói tại cuộc họp báo.

Quân đội Mỹ cho biết, các tàu của Hải quân và Tuần duyên đã lùng sục vùng biển trong gần 2 tuần.

Quân đội Mỹ tin rằng họ đã thu được các thiết bị điện tử và cảm biến quan trọng nhất, từ đó có thể giúp các chuyên gia phản gián tìm ra cách khinh khí cầu thu thập và truyền tín hiệu do thám.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.