Quân đội Mỹ bác tin máy bay rơi ở California có chứa 'vật liệu hạt nhân'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một máy bay quân sự đã bị rơi hôm 8/6 ở hạt Imperial (bang California, Mỹ). Năm người được cho là đã thiệt mạng. Thông tin sơ bộ có đề cập đến “vật liệu hạt nhân” trên máy bay, nhưng quân đội Mỹ bác bỏ thông tin này.

Các đài KYMA KECY chiều 8/6 đưa tin một máy bay quân sự đã rơi gần khu vực Glamis (thuộc hạt Imperial, bang California). Hiện trường vụ tai nạn nằm cách biên giới Mexico khoảng 30 dặm về phía Bắc.

Các nhân chứng cho biết một đám khói lớn đã bốc lên từ xác máy bay. Khu vực hiện trường được gắn biển “Nguy hiểm: Diễn tập quân sự. Cấm vào”.

Phóng viên Malik Earnest từ San Diego tiết lộ máy bay được “chất đầy vật liệu hạt nhân với ít nhất 5 người trên khoang”. Cũng theo Earnest, các quan chức địa phương đang giả định rằng tất cả 5 người trên máy bay đều đã thiệt mạng.

Quân đội Mỹ bác tin máy bay rơi ở California có chứa 'vật liệu hạt nhân' ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Twitter

Quân đội Mỹ bác tin máy bay rơi ở California có chứa 'vật liệu hạt nhân' ảnh 2

Ảnh: Twitter

Tuy nhiên “trái ngược với thông tin ban đầu, không có vật liệu hạt nhân nào trên máy bay”, đơn vị hàng không hải quân El Centro cho biết.

Đơn vị này không cho biết chiếc máy bay gặp nạn thuộc loại gì, nhưng xác nhận máy bay thuộc phi đội Thủy quân lục chiến số 3, đóng tại San Diego. Phi đội này hiện đang tham gia huấn luyện tại hạt Imperial.

Trong khi đó, tờ New York Times tiết lộ chiếc máy bay gặp nạn là MV-22B Osprey. Máy bay này thường được vận hành bởi phi hành đoàn 4 người.

Theo RT
MỚI - NÓNG