Lính đánh thuê người Anh, Ma-rốc ở Ukraine có thể nhận án tử

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hai công dân Anh và một công dân Ma-rốc bị bắt khi tham gia chiến đấu vì Ukraine có thể đối mặt với án tử hình sau khi đã nhận tội trước toà án của chính quyền được Nga công nhận ở miền đông Ukraine, RIA đưa tin.
Lính đánh thuê người Anh, Ma-rốc ở Ukraine có thể nhận án tử ảnh 1

Nhóm lính đánh thuê người Anh và Ma-rốc bị xét xử ở Donetsk. (Ảnh: RIA)

Video được RIA Novosti đăng tải cho thấy hai người Anh là Aiden Aslin và Shaun Pinner, cùng công dân Ma-rốc Brahim Saadoun bị nhốt trong lồng sắt trong phòng xử án.

Bản tin của RIA Novosti cho biết Pinner và Saadoun đã nhận tội tham gia hoạt động nhằm chiếm quyền bằng vũ lực.

Ngày 8/6, phát ngôn viên của Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết Anh đang phối hợp với chính quyền Ukraine để xử lý vấn đề của hai công dân Anh, khi họ đang bị xét xử ở toà án Donetsk.

Phát biểu với báo chí cùng ngày, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết giới chức Anh vẫn chưa liên lạc với Nga để bàn về tương lai của những lính đánh thuê người Anh đã tham gia vào lực lượng của Ukraine và bị Nga bắt.

Ông Peskov nói rằng nếu Anh quyết định kháng cáo bản án dành cho công dân của họ, điều này thực tế sẽ là sự công nhận chủ quyền của Cộng hoà nhân dân Donetk (tự xưng) và tính hợp pháp của bộ máy điều tra và tư pháp ở đó.

Theo RIA, Tass
MỚI - NÓNG