Người của hải quân Indonesia bị tố vòi 375.000USD để thả tàu neo đậu trái phép

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các sĩ quan hải quân Indonesia đã yêu cầu nộp 375.000USD để thả một tàu chở dầu mà họ thu giữ vào tuần trước vì đã neo đậu trái phép trên vùng biển gần Singapore, Reuters dẫn thông tin từ hai người tham gia đàm phán về việc nộp phí cho biết.
Người của hải quân Indonesia bị tố vòi 375.000USD để thả tàu neo đậu trái phép ảnh 1

Khu vực đảo Batam của Indonesia. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, đã có hàng chục sự việc tương tự như vậy xảy ra trong năm ngoái. Trong những trường hợp đó, chủ tàu phải nộp phạt không chính thức khoảng 300.000USD cho mỗi vụ, để các tàu bị hải quân Indonesia thu giữ ở vùng biển của nước này được thả.

Theo hai nguồn tin, lính hải quân Indonesia có vũ trang đã xông lên tàu chở dầu Nord Joy hôm 30/5, khi tàu đang neo đậu ở khu phía đông của eo biển Singapore, một trong những tuyến vận tải biển tấp nập nhất thế giới.

Khi được hỏi rằng có phải các sĩ quan hải quân đã yêu cầu nộp 375.000USD để thả tàu Nord Joy hay không, phát ngôn viên hải quân Indonesia Julius Widjojono nói: “Điều này bị nghiêm cấm”.

Phát ngôn viên xác nhận lực lượng hải quân đã thu giữ tàu Nord Joy vì nghi ngờ neo đậu trái phép trong vùng biển của Indonesia, vi phạm quy định về đi lại trên biển và không treo quốc kỳ.

“Theo thông tin ban đầu, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra tại căn cứ hải quân Batam”, phát ngôn viên cho biết.

Theo luật Indonesia, neo đậu trái phép có thể bị phạt tối đa 1 năm tù đối với thuyền trưởng và phạt hành chính 200 triệu rupiah (13.840 USD), ông Widjojono cho biết.

Tháng 11 năm ngoái, hải quân Indonesia cho biết có tình trạng gia tăng số vụ thu giữ tàu neo đậu trái phép, đi chệch khỏi hải trình hoặc dừng lại giữa chừng trong khoảng thời gian bất hợp lý.

Hải quân Indonesia cho biết các tàu đó được thả vì không đủ bằng chứng hoặc được chuyển lên toà án, và không có số tiền nào được nộp cho người của hải quân.

Nord Joy là tàu treo cờ Panama, dài 183m và có thể chở tới 350.000 thùng dầu. Chưa rõ ai là người sở hữu con tàu.

Synergy Group – công ty có trụ sở tại Singapore đang quản lý tàu Nord Joy - không trả lời câu hỏi về chuyện người của hải quân Indonesia thu phí ngoài sổ sách.

Synergy nói trong một tuyên bố rằng tàu Nord Joy neo đậu ở vị trí được cho là nằm ngoài vùng biển của Indonesia từ ngày 26-30/5, rồi hải quân Indonesia xông lên tàu và cáo buộc khu vực đó nằm trong vùng biển của họ.

Hai nguồn tin nói rằng tàu Nord Joy bị các tàu hải quân hộ tống về cảng gần Batam – hòn đảo nằm cách Singapore khoảng 32km về phía nam, nơi có một căn cứ hải quân.

Chủ tàu được gọi đến và yêu cầu nộp phạt 375.000 USD hoặc có thể mất vài tháng không có thu nhập nếu vụ việc được trình lên toà, hai nguồn tin cho biết.

Chi phí thuê một tàu chở dầu như Nord Joy từ Singapore đến Trung Quốc dao động từ 820.000 - 1,12 triệu USD mỗi ngày, theo số liệu của hãng môi giới vận tải biển Simpson Spence Young.

Theo các nhà phân tích hàng hải, trong nhiều năm qua, các tàu vẫn neo đậu ở phía đông eo biển Singapore trong khi chờ cập cảng, tin rằng đó là vùng biển quốc tế nên không phải trả bất kỳ khoản phí cảng nào.

Trong những năm gần đây, hải quân Indonesia tuyên bố hầu hết khu vực này nằm trong vùng biển của họ, vì thế họ sẽ xử lý các tàu neo đậu trái phép ở đó.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.