159 cử tri trên đảo Hòn Chuối sẽ bầu cử sớm

TPO - Do địa bàn đặc thù, biển đảo, 159 cử tri sinh sống, công tác trên đảo Hòn Chuối (cách đất liền khoảng 18 hải lý, tỉnh Cà Mau) sẽ bầu cử ngày 13/3/2026, trước 2 ngày so với trong đất liền.

1.jpg
Ghi nhận tại đảo Hòn Chuối (xã Sông Đốc, Cà Mau), trước ngày bầu cử sớm, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện và các điều kiện phục vụ bầu cử được quan tâm thực hiện sớm, đáp ứng yêu cầu.
2.jpg
Cử tri trên đảo đồng thuận, phấn khởi và tích cực tham gia các hoạt động liên quan đến bầu cử, tạo nền tảng thuận lợi để tổ chức cuộc bầu cử dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và hiệu quả.
3.jpg
Ông Đỗ Văn Sử - Chủ tịch UBND xã Sông Đốc cho biết, địa phương cũng phối hợp với các lực lượng ở các Đồn Biên phòng Hòn Chuối, Trạm Ra đa 615 – Vùng 5 Hải quân, Trạm Hải đăng Hòn Chuối đẩy mạnh tuyên truyền kêu gọi ngư dân tàu thuyền khu gần đảo vào bỏ phiếu.
4.jpg
Điểm bỏ phiếu đặt tại trụ sở Đồn Biên phòng Hòn Chuối. Đến nay, Tổ bầu cử số 3, xã Sông Đốc đã hoàn thành công tác chuẩn bị và trang trí, đảm bảo đúng quy định, sẵn sàng bầu cử sớm vào ngày 13/3/2026.
5.jpg
Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Hòn Chuối chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian diễn ra bầu cử; thành lập Tổ công tác trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ bầu cử và Tổ phục vụ bầu cử.
6.jpg
Theo danh sách cử tri do Ủy ban bầu cử xã Sông Đốc niêm yết, trên đảo Hòn Chuối có 159 cử tri. Đa số cử tri sinh sống tập trung theo ghềnh và trên các lồng bè. Tuy nhiên, địa hình của đảo hiểm trở, việc đi lại của cử tri rất khó khăn.
7.jpg
Để cử tri tham gia bầu cử đầy đủ, đúng thời gian quy định, Đồn Biên phòng Hòn Chuối đã phát huy mô hình “Tiếng loa Biên phòng”, tuyên truyền lưu động, phát loa đến từng hộ dân về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử.
8.jpg
Ông Lê Văn Út - người dân sống tại khu vực đảo Hòn Chuối cho biết, trong những ngày qua, thông qua công tác tuyên truyền của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Hòn Chuối nên các hộ dân quanh đảo đã nắm được rõ, chuẩn bị sẵn sàng chờ đến ngày bầu cử sớm. "Tất cả hộ dân sống quanh đảo đều ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình khi đi bầu cử", ông Út chia sẻ.
9.jpg
Dù người dân ở đất liền hay ngoài biển xa, mỗi lá phiếu đều góp phần lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
10.jpg
Mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử sớm tại Hòn Chuối đã được chuẩn bị hoàn tất và đúng thời gian theo quy định. Tất cả mọi người từ cán bộ chiến sĩ trên đảo và người dân đều hồ hởi, chờ đến ngày bỏ phiếu.

Cùng chuyên mục

Bổ nhiệm nhiều vị trí cán bộ lãnh đạo ở Cà Mau

Bổ nhiệm nhiều vị trí cán bộ lãnh đạo ở Cà Mau

Chiều 23/10, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm 6 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các sở, ngành và cơ quan cấp tỉnh.

Người dân miền Tây mưu sinh trên đồng nước nổi

Người dân miền Tây mưu sinh trên đồng nước nổi

TPO - Khi những dòng nước mùa lũ đổ về cuối nguồn sông Mê Kông, những cánh đồng ở khu vực đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp trở thành những hồ nước mênh mông, đi kèm với cá, tôm giúp người dân địa phương mưu sinh với nghề giăng câu, thả lưới.

Không để sự trì trệ làm lỡ nhịp phát triển

Không để sự trì trệ làm lỡ nhịp phát triển

TPO - “Chức vụ Đảng, Nhà nước trao cho anh như thế, nguồn lực như thế, tài chính như thế, đầu tư như thế mà cuối cùng sản phẩm làm ra bé tí tẹo, không tương xứng thì phải thay. Nếu không sẽ mất thời gian, lãng phí cơ hội phát triển”, ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh.

Núi Một ở Quy Nhơn sẽ ra sao trước đề xuất san phẳng?

Núi Một ở Quy Nhơn sẽ ra sao trước đề xuất san phẳng?

TPO - Trước nguy cơ sạt lở tại núi Một (UBND phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) đang đề xuất di dời 228 hộ dân, san phẳng núi để xử lý nguy cơ sạt lở. Đồng thời, tận thu đất, đá làm vật liệu san lấp, tạo quỹ đất phát triển đô thị.