Chủ tịch TPHCM Phan Văn Mãi lý giải việc chậm giải ngân đầu tư công

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhìn nhận tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư rất thấp so với kế hoạch của thành phố và mức trung bình chung của cả nước.

Sáng 17/10, tại TPHCM, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cùng đoàn công tác của Chính phủ có buổi kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 tại TPHCM và các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, năm 2024, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn cho thành phố là 79.263 tỷ đồng, thành phố đã giao vốn 100% và tính đến thời điểm này đã giải ngân 16.871 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 21,29%. Ông Phan Văn Mãi nhìn nhận tỷ lệ này rất thấp so với kế hoạch của thành phố và mức trung bình chung của cả nước.

Chủ tịch TPHCM Phan Văn Mãi lý giải việc chậm giải ngân đầu tư công ảnh 1

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thông tin tại buổi làm việc. Ảnh: Ngô Tùng

Lý giải việc này, ông Mãi nói một phần do đặc thù của thành phố là nguồn vốn lớn và thành phố được đưa vào kế hoạch hai kỳ. Thứ nhất, đầu kỳ trung hạn, Thủ tướng giao cho TPHCM 142.000 tỷ đồng; đến năm 2023 thành phố đề xuất và mở rộng thêm 107.000 tỷ đồng, nâng tổng vốn trung hạn là 250.000 tỷ đồng. Theo đó, số lượng vốn tăng hơn 100.000 tỷ nằm ở năm 2023 và đến cuối năm 2023 mới triển khai các kế hoạch chuẩn bị đầu tư, nguồn vốn lớn và bố trí chậm trong trung hạn dẫn đến chuẩn bị đầu tư cũng chậm.

Ông Mãi thông tin, thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án rất mất thời gian, chỉ có dự án đường Vành đai 3 làm được nhanh, còn các dự án khác quá trình chuẩn bị đầu tư mất cả năm.

Ngoài ra, một số trường hợp chậm do phải chờ các luật sửa đổi. Theo Chủ tịch UBND TPHCM, một vấn đề lớn của thành phố là chờ Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực, việc này cũng ảnh hưởng nhiều đến tiến độ giải ngân của thành phố.

Về nguyên nhân chủ quan, ông Phan Văn Mãi đánh giá, trong điều hành của UBND thành phố và trách nhiệm, sự phối hợp của các sở, ngành trong giải quyết các thủ tục về chuẩn bị dự án và triển khai dự án còn rất mất thời gian.

Công tác quy hoạch, công tác đất đai cùng các thủ tục khác khi đi vào chi tiết như giấy phép môi trường, đánh giá tác động môi trường, điều chỉnh quy hoạch 1/500, 1/2.000… đều mất nhiều thời gian, có việc hàng tháng trời.

Mặt khác, nguyên nhân cũng đến từ việc điều hành của chủ đầu tư đối với các nhà thầu trong giải quyết những vấn đề như thiếu cát, thiếu nguyên liệu...

“Hai ban quản lý lớn của thành phố là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM. Hai ban này năm nay quản lý khoảng 24.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 1/3 vốn của thành phố. Vừa rồi có vướng vào chỗ Công ty Thuận An, các lãnh đạo ban, các giám đốc của các dự án, các bộ phận như tài chính, kế hoạch đều phải trải qua thời gian dài phục vụ cho công tác điều tra nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến công tác điều hành.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho hay, cân nhắc tình hình thực tế, TPHCM đã họp, giao các Ban quản lý dự án phải làm việc với từng nhà thầu, lên kế hoạch, tiến độ, xác định vấn đề vướng mắc để tháo gỡ. Theo đó, thành phố cũng đã có phân công các sở, ngành, phân công Phó chủ tịch phụ trách tham gia tháo gỡ.

Nhằm đảm bảo mục tiêu giải ngân 95% như kế hoạch đã đề ra cho năm 2024 trong thời gian còn lại, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết một mặt thành phố tiếp tục nỗ lực thực hiện các giải pháp, đồng thời cũng đề xuất, kiến nghị Thủ tướng quan tâm tháo gỡ thêm, đặc biệt đối với các dự án trọng điểm như dự án chống ngập 10.000 tỷ.

Chủ tịch TPHCM Phan Văn Mãi lý giải việc chậm giải ngân đầu tư công ảnh 2

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Ngô Tùng

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung thông tin, tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 được Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ giao cho 6 địa phương trong vùng Đông Nam Bộ là hơn 128.580 tỷ đồng.

Theo số liệu giải ngân của Bộ Tài chính, tổng số vốn ước giải ngân đến 30/9 của 6 địa phương trong vùng là hơn 45.594 tỷ đồng, đạt 35,46% kế hoạch.

MỚI - NÓNG