Tiêu hủy gần 150 cây giống sâm Ngọc Linh dởm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - 148 cây giống sâm Ngọc Linh giả trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng đã bị lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum tiêu huỷ.

Ngày 24/6, tại huyện Tu Mơ Rông, Đội Quản lý thị trường số 2, thuộc Cục Quản lý Thị trường tỉnh Kon Tum cùng các đơn vị liên quan tổ chức tiêu hủy 148 cây giống sâm Ngọc Linh giả (có 2 cây bị chết).

Tiêu hủy gần 150 cây giống sâm Ngọc Linh dởm ảnh 1

Tang vật thu được.

Theo lực lượng chức năng, đây là vụ án đầu tiên xử lý hình sự liên quan đến hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' bằng hình thức bán cây giống sâm Ngọc Linh giả.

Như Tiền Phong đưa tin, tháng 3/2024, Công an tỉnh Kon Tum phát hiện trang fanpage trên mạng xã hội facebook tên “Trung tâm Giống cây Trồng Tỉnh Kontum” thường xuyên đăng tải các hình ảnh, video quảng cáo bán cây giống và củ sâm Ngọc Linh. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định thanh niên L.V.C là chủ tài khoản mạng xã hội trên.

Tiêu hủy gần 150 cây giống sâm Ngọc Linh dởm ảnh 2

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu huỷ tang vật

Đến tháng 5, cơ quan chức năng phát hiện C. chuyển 150 cây giống “sâm Ngọc Linh” cho 1 người dân ở TP. Kon Tum. Nắm bắt tình hình, lực lượng chức năng đã phối hợp kiểm tra đơn hàng, làm việc với người dân mua hàng. Qua đó xác định 150 cây giống trên là sâm Ngọc Linh giả.

Tại cơ quan công an, C. khai nhận, từ năm 2023 đến nay đã nhiều lần liên hệ với bà N.T.A.H (trú tỉnh Lào Cai) để nhập cây giống sâm từ Trung Quốc giống với sâm Ngọc Linh để rao bán trên mạng xã hội facebook nhằm thu lợi bất chính.

Hiện Công an tỉnh Kon Tum đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.V.C về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

MỚI - NÓNG
Đổ vật chất nạo vét lẫn đầy bùn thối, rác thải vào trường học, khu dân cư
Đổ vật chất nạo vét lẫn đầy bùn thối, rác thải vào trường học, khu dân cư
TPO - Hàng nghìn khối vật chất nạo vét lẫn đầy bùn thối, rác thải nhựa, đá tảng, bê tông thải loại từ khu vực đập La Ỷ (cạnh sông Hương đoạn qua phường Phú Thượng, TP. Huế) đổ vào sân bóng, khu dân cư, trường học, gây nguy cơ biến đổi hiện trạng sử dụng đất, làm ô nhiễm môi trường...