Khỉ đuôi dài quý hiếm thường xuyên 'đại náo' khu dân cư ở TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng kiểm lâm TPHCM đã bắt được con khỉ đuôi dài thường xuyên quậy phá một số nhà người dân ở xã Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh).

Chiều 26/3, đại diện Chi cục Kiểm lâm TPHCM cho biết, đơn vị đã bắt được con khỉ đuôi dài thường xuyên quậy phá nhà dân ở xã Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh).

Trước đó, người dân địa phương phản ánh về việc gần đây xuất hiện một con khỉ không rõ nguồn gốc, thường xuyên phá phách.

Không chỉ leo trèo qua các mái nhà gây tiếng động, làm phiền hà đến sinh hoạt của người dân, con khỉ này còn táo tợn đột nhập vào nhiều nhà dân để tìm kiếm thức ăn. Khi bị xua đuổi, con vật còn nhe nanh đe dọa, nhìn rất dữ tợn.

Khỉ đuôi dài quý hiếm thường xuyên 'đại náo' khu dân cư ở TPHCM ảnh 1

Con khỉ thường xuyên xuất hiện trên nóc nhà dân ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh (TPHCM)

Vụ việc đã được người dân phản ánh đến cơ quan chức năng. Lực lượng kiểm lâm đã phối hợp cùng cơ quan chức năng của địa phương truy tìm con khỉ.

Đến ngày 25/3, các đơn vị đã phối hợp bắn thuốc gây mê và bắt được con vật.

Khỉ đuôi dài quý hiếm thường xuyên 'đại náo' khu dân cư ở TPHCM ảnh 2
Lực lượng kiểm lâm đã bắn thuốc gây mê và bắt giữ được con khỉ.

Theo một số cán bộ kiểm lâm, đây là cá thể khỉ đuôi dài đực, nặng khoảng 8kg. Hiện con khỉ đã được đưa về chăm sóc tại Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi.

Được biết, khỉ đuôi dài thuộc nhóm IIB thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm.

MỚI - NÓNG
Để trẻ em có môi trường phát triển an toàn, lành mạnh
Để trẻ em có môi trường phát triển an toàn, lành mạnh
TP - Hôm nay (28/9), 306 “nghị sĩ nhí” bước vào phiên khai mạc phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II, năm 2024. Để trẻ em có môi trường phát triển lành mạnh, an toàn hơn, các “nghị sĩ nhí” hiến kế, kiến nghị giải pháp góp phần chung tay giải quyết những vấn đề nóng về vấn nạn bạo lực học đường, thuốc lá và chất kích thích.
Nỗi đau người ở lại
Nỗi đau người ở lại
TP - Sau những thảm họa về lũ quét, sạt lở đất do bão Yagi gây ra vừa qua, tại các tỉnh miền núi phía Bắc, hơn 100 em nhỏ rơi vào hoàn cảnh mồ côi, cơ nhỡ. Không còn người thân, không nơi ở, không tài sản, tương lai của các em ra sao?