Tổng thống Putin lệnh bao vây nhà máy Azovstal để 'một con ruồi cũng không thể bay qua'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu ngày 21/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh hủy bỏ kế hoạch tiến quân vào nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol (Ukraine), gọi đây là đề xuất không khả thi.

“Tôi cho rằng đề xuất tiến vào nhà máy thép là không khả thi. Tôi ra lệnh cho quân đội hủy bỏ kế hoạch này”, Tổng thống Putin nói.

“Vâng thưa ngài”, Bộ trưởng Shoigu đáp.

Giải thích về mệnh lệnh của mình, ông Putin cho biết quyết định này có liên quan đến việc bảo toàn tính mạng cho các quân nhân Nga.

“Chúng ta phải suy nghĩ về tình huống này. Điều quan trọng hơn cả là phải bảo toàn tính mạng và sức khỏe cho các binh sĩ và sĩ quan Nga. Không có lý do gì để chúng ta xâm nhập nhà máy này qua đường hầm ngầm”, ông Putin nhấn mạnh. “Hãy phong tỏa khu công nghiệp này, để ngay cả một con ruồi cũng không thể bay ra".

Tổng thống Putin cũng chỉ thị Bộ trưởng Shoigu tiếp tục yêu cầu lực lượng Ukraine đang cố thủ trong nhà máy nhanh chóng hạ vũ khí.

“Phía Nga sẽ đảm bảo tính mạng cho họ. Họ sẽ được đối xử một cách tôn trọng theo luật pháp quốc tế. Tất cả những người bị thương sẽ được cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế đủ tiêu chuẩn”, ông Putin lưu ý.

Tổng thống Putin lệnh bao vây nhà máy Azovstal để 'một con ruồi cũng không thể bay qua' ảnh 1

Nhà máy thép Azovstal. Ảnh: Sputnik

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Shoigu báo cáo với Tổng thống Putin rằng thành phố Mariupol đã được giải phóng.

Mariupol – thành phố cảng bên Biển Đen là nơi chứng kiến một số cuộc giao tranh khốc liệt kể từ khi Nga khai màn chiến dịch ở Ukraine. “Thành trì” cuối cùng của lực lượng chủ nghĩa dân tộc Ukraine ở Mariupol là nhà máy luyện kim Azovstal.

Khi Mariupol bị bao vây vào đầu tháng 3, khoảng 8.100 binh sĩ Ukraine, lính đánh thuê nước ngoài và các chiến binh dân tộc chủ nghĩa - bao gồm cả Tiểu đoàn Azov khét tiếng – đã trú ẩn bên trong thành phố.

“Trong quá trình giải phóng Mariupol, hơn 4.000 chiến binh đã bị tiêu diệt, 1.478 người đã đầu hàng. Nhóm còn lại – gồm khoảng 2.000 người – hiện vẫn đang bị bao vây bên trong nhà máy Azovstal”, ông Shoigu tuyên bố.

Quân đội Nga cần khoảng ba bốn ngày để hoàn thành chiến dịch ở Azovstal, ông Shoigu nhận định. "Đối với những người đang cố thủ tại nhà máy Azovstal, họ đã hoàn toàn bị phong tỏa”.

Theo chỉ thị của Tổng thống Putin, phía Nga đã chuẩn bị các hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường đang mắc kẹt trong Azovstal, đồng thời tuyên bố ngừng bắn.

“Chúng tôi đã chuẩn bị khoảng 90 xe buýt và 25 xe cứu thương. Chúng tôi cũng đặt máy quay ở đó, và hình ảnh được truyền trực tiếp đến trung tâm chỉ huy của chúng tôi. Nhưng không ai rời khỏi Azovstal”, ông Shoigu nói.

“Hiện tại tình hình thành phố Mariupol đã ổn định trở lại, cho phép tiến hành các biện pháp lập lại trật tự, tạo điều kiện để người dân trở về với cuộc sống bình thường.”

Cũng theo Bộ trưởng Shoigu, hơn 140.000 dân thường đã được sơ tán khỏi Mariupol. Những con tin bị phe dân tộc chủ nghĩa bắt giữ tại cảng Mariupol, bao gồm cả thủy thủ đoàn của những tàu cập cảng, đã được giải cứu bởi lực lượng Nga và dân quân Donbass.

Việc giành quyền kiểm soát Mariupol có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với Nga. Vì thành phố này nằm ở khu vực cực Nam Donbass, kết nối khu vực này với bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập hồi năm 2014.

MỚI - NÓNG
3 người tử vong trên sông Pô Kô, có 2 cán bộ huyện
3 người tử vong trên sông Pô Kô, có 2 cán bộ huyện
TPO - Thấy chị T (công chức Phòng TN&MT huyện Đức Cơ) trượt chân rơi xuống sông Pô Cô, trung tá N.V.V (Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Đức Cơ) và anh L.K.L (trú tại TP.Pleiku, Gia Lai) lao xuống cứu nhưng không được, cả ba người bị dòng nước chảy xiết cuốn tử vong.