Thủ tướng Đan Mạch, Tây Ban Nha thăm Kiev, gặp Tổng thống Zelensky

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hiện đang ở Kiev và đang có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Thông tin về chuyến thăm của ông Sanchez được công bố bởi Văn phòng Thủ tướng Tây Ban Nha. Đoạn video được chia sẻ bởi Thủ tướng Sanchez trên Twitter cho thấy Thủ tướng Đan Mạch Frederiksen cũng đã có mặt ở Kiev.

Theo Reuters, trong cuộc gặp ngày 21/4 tại Kiev, các bên sẽ thảo luận về tình hình Ukraine, tình hình nhân quyền cũng như việc tăng cường viện trợ cho Kiev.

Thủ tướng Đan Mạch Frederiksen cho biết bà sẽ cam kết với ông Zelensky về việc tiếp tục giúp đỡ Kiev, đồng thời thể hiện sự ủng hộ của các nước phương Tây đối với người dân Ukraine.

“Chúng tôi dự định sẽ gửi thêm vũ khí tới Ukraine. Đó là điều cần thiết nhất”, bà Frederiksen nói với phóng viên đài truyền hình Đan Mạch TV2. “Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ thảo luận về cách tham gia tái thiết Ukraine hậu chiến tranh.” Trước đó, Đan Mạch đã gửi 2.700 vũ khí chống tăng vác vai cho quân đội Ukraine.

Sau cuộc hội đàm, các lãnh đạo sẽ tổ chức họp báo.

Thủ tướng Đan Mạch, Tây Ban Nha thăm Kiev, gặp Tổng thống Zelensky ảnh 1

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen (phải) và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez (trái) thăm Ukraine ngày 21/4. Ảnh: AP

Nguồn: Twitter

Kể từ sau khi Nga khai màn chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi cuối tháng 2 đến nay, nhiều lãnh đạo châu Âu đã đến thăm Kiev, bao gồm Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula Von der Leyen, Thủ tướng Anh Boris Johnson…

Phát biểu trước chuyến thăm, Thủ tướng Tây Ban Nha Sanchez cho biết ông sẽ tiếp tục nỗ lực để chấm dứt xung đột ở Ukraine, đồng thời gửi viện trợ nhân đạo và quân sự cho Kiev, tiếp nhận người tị nạn Ukraine.

Tây Ban Nha đã tiếp nhận 134.000 người Ukraine, trong đó có 64.000 người được hỗ trợ chỗ ở và cấp giấy phép lao động.

Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles cho biết Madrid đã gửi khoảng một chục máy bay tới Ukraine mang theo “hàng trăm tấn” vũ khí và viện trợ nhân đạo.

Để thể hiện sự ủng hộ với Kiev, ông Sanchez thông báo Tây Ban Nha sẽ mở lại đại sứ quán của họ ở thủ đô Ukraine “trong một vài ngày tới”. Trước đó, đại sứ quán đã tạm dừng hoạt động từ ngày 25/2, viện dẫn lý do an ninh.

Theo Reuters, The Local, Tass
MỚI - NÓNG