Thái Lan quyết tâm gọi Chanathip về dự SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong nỗ lực nâng cấp lực lượng mạnh mẽ, U23 Thái Lan đang nuôi tham vọng triệu tập ngôi sao sáng nhất nền bóng đá nước nhà là Chanathip Songkrasin cho SEA Games 31.
Thái Lan quyết tâm gọi Chanathip về dự SEA Games 31 ảnh 1

Chanathip sẽ lắng nghe lời kêu gọi từ bóng đá nước nhà?

Sau khi bổ nhiệm HLV Mano Polking dẫn dắt U23 Thái Lan trong thời gian diễn ra SEA Games, Madam Pang, giám đốc các đội tuyển quốc gia của xứ chùa vàng, sẽ tập trung vào vai trò “người thương thuyết” nhằm lấy được lực lượng tốt nhất cho đội tuyển U23.

Trong đó, một vài thành viên tại Port FC được đánh giá là “nghiễm nhiên phải lên tuyển” nếu nhận được lời gọi từ HLV Polking. Bởi đơn giản đây là đội bóng thuộc quyền sở hữu của gia đình Madam Pang.

Sẽ có các trường hợp khó hơn, như Suphanat, Ekanit Panya, Jonathan Khemdee, Chatmongkol Rueangthanarot… bởi số cầu thủ này khó được CLB chủ quản nhà trong thời gian diễn ra SEA Games, giải đấu vốn không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA.

Chưa kể ngôi sao 22 tuổi đang thi đấu cho Leicester tại Ngoại hạng Anh là Thanawat Suengchitthawon cũng khó về hội quân, bất kể tại CLB này thì Thanawat cũng chỉ là thành viên đội trẻ.

Madam Pang chắc chắn sẽ nỗ lực trong tất cả các trường hợp này để “gom quân” cho U23 Thái Lan. Và theo nhật báo Thairath, bà còn nuôi tham vọng thuyết phục Kawasaki Frontale cho phép Chanathip Songkrasin, ngôi sao sáng nhất nền bóng đá Thái Lan, được về dự SEA Games 31.

Thái Lan quyết tâm gọi Chanathip về dự SEA Games 31 ảnh 2

HLV Polking hoàn toàn có khả năng tái hợp Chanathip ở giải đấu sắp tới

Trong tháng 5, giải VĐQG Nhật Bản vẫn sẽ diễn ra và dĩ nhiên là theo lý thuyết, Chanathip không thể đến Việt Nam. Nhưng với tham vọng cải thiện thành tích, Madam Pang có thể làm bất cứ điều gì.

Điều đó đã được bà thể hiện trong tuyên bố: “SEA Games vẫn là đại hội thể thao nhận được nhiều kỳ vọng của người hâm mộ Thái Lan. Năm 2019, chúng ta bị loại ngay vòng bảng và điều đó càng khiến cho kỳ vọng của người hâm mộ lớn hơn trong lần tổ chức sắp tới. Vì thế, tôi hy vọng mọi CLB có thể thông cảm cho U23 Thái Lan”.

Cơ hội dành cho U23 Thái Lan không phải là không có. Lúc này, Chanathip đang đánh mất mình ở CLB mới. 3 trong 4 trận gần nhất, anh đều không ra sân do vấn đề phong độ. Từ đầu mùa, cầu thủ này thi đấu 7 trận nhưng chỉ có được 1 pha kiến tạo, còn lại đều là những phút giây mờ nhạt trên sân. Đó là lý do anh đều bị rút ra sớm, không có bất cứ trận nào đá đủ 90 phút.

Kéo theo đó là số lần phạm lỗi của anh tăng cao. Chanathip nhận tới 4 thẻ vàng, cao thứ nhì trong sự nghiệp tại Nhật Bản của anh, dù mùa giải này còn chưa đi qua 1/3 chặng đường. Hoàn toàn có thể xảy ra khả năng Chanathip được về lại SEA Games để tìm lại cảm hứng chơi bóng, qua đó tỏa sáng hơn trong màu áo Frontale.

MỚI - NÓNG