U23 Thái Lan thừa nhận yếu hơn Việt Nam tại SEA Games

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi được bổ nhiệm dẫn dắt đội U23 tranh tài tại SEA Games, HLV Mano Polking đã có những chia sẻ đầu tiên. Đặc biệt, ông cũng như bà trưởng đoàn bóng đá Thái Lan là Madam Pang đều thừa nhận rằng U23 Thái Lan sẽ không được đánh giá mạnh bằng Việt Nam ở kỳ đại hội sắp tới.
U23 Thái Lan thừa nhận yếu hơn Việt Nam tại SEA Games ảnh 1

Quyết định “điều” HLV Mano Polking từ ĐTQG xuống dẫn dắt U23 Thái Lan của Madam Pang, giám đốc các đội tuyển của Thái Lan, là một nước đi được đánh giá là khôn ngoan. Trước đó, U23 Thái Lan được dẫn dắt bởi HLV Worrawoot Srimaka nhưng không gặt hái thành công.

Với tài cầm quân cùng khả năng thương thuyết tốt, Polking được kỳ vọng sẽ giúp U23 Thái Lan vượt qua khó khăn để chuẩn bị thật tốt cho SEA Games. Ngay sau khi tiếp quản vị trí mới, HLV Mano Polking đã có những chia sẻ đầu tiên.

Ông nói về sự bất cập trong quá trình chuẩn bị cho giải từ phía Thái Lan: “Tôi thực sự lo lắng. Về SEA Games, thực sự nó đã trùng lặp với nhiều giải đấu trong nước của Thái Lan. Nhưng chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau. Chúng tôi làm việc với tư cách là một tập thể.

Tất cả phải cùng nhau bàn bạc, các bên cùng nhau đấu tranh để đạt được mục tiêu chung. Nhưng các bạn biết đó, Madam Pang sẽ giúp tìm ra giải pháp cho người hâm mộ bóng đá Thái Lan.

Nếu bạn còn nhớ, tại AFF Cup chúng tôi chỉ có vài ngày để chuẩn bị, chúng tôi không có thời gian. Khi đó, Madam Pang đã phối hợp để tìm ra những cầu thủ xuất sắc nhất từ ​​nhiều đội bóng lớn. Nhưng với SEA Games, tình hình rất khác. Bởi chúng tôi không có thời gian và không có cầu thủ sẵn sàng. Không có cầu thủ tốt nhất để cạnh tranh ở giải lần này”.

U23 Thái Lan thừa nhận yếu hơn Việt Nam tại SEA Games ảnh 2

HLV Polking và Madam Pang đều thừa nhận Thái Lan xếp dưới Việt Nam tại SEA Games 31

Madam Pang cũng đồng ý với quan điểm này. Bà thừa nhận nếu nhìn từ nhiều khía cạnh thì Thái Lan yếu hơn Việt Nam ở SEA Games 31. Vì thế, bà muốn tất cả cùng cố gắng để cải thiện chất lượng cho đội U23 Thái Lan.

"Tối qua, tôi đã nói chuyện với Jay (chủ tịch LĐBĐ Thái Lan)", bà Pang nói. "Tôi mong liên đoàn và các CLB tạo điều kiện cho đội U23 có những cầu thủ tốt nhất. Điều đó sẽ giúp nâng cao chất lượng đội bóng. Vì vậy, tôi rất mong các bạn thông cảm khi chúng tôi cần những cầu thủ tốt từ phía các CLB.

Trong trận chiến này, chúng ta không thể đầu hàng. Về mọi mặt, chúng ta chỉ đứng sau đội Việt Nam. Chúng ta phải có được đội hình tốt nhất để tranh tài ở SEA Games”.

Với HLV Worrawoot, tạm thời ông sẽ về làm trợ lý cho Polking ở giải đấu diễn ra vào tháng 5 tới và sau đó ông sẽ được trả lại vai trò thuyền trưởng để dẫn dắt U23 Thái Lan dự VCK U23 châu Á vào tháng 6.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.