Điều gì sẽ xảy ra tại đàm phán vòng 2 giữa Nga-Ukraine?

TP - Sau vòng đàm phán thứ nhất đạt được một số điểm chung, vòng đám phán thứ hai giữa hai phái đoàn Nga và Ukraine dự kiến diễn ra ngày 2/3, hãng tin Nga TASS đưa tin hôm qua.

Cơ quan báo chí Zerkalo Nedeli của Ukraine cũng đưa tin vòng đàm phán thứ hai sẽ được tổ chức ngày 2/3.

Điều gì sẽ xảy ra tại đàm phán vòng 2 giữa Nga-Ukraine? ảnh 1
Cuộc đàm phán Nga - Ukraine kéo dài khoảng 5 giờ kết thúc ngày 28/2, đạt được một số điểm chung. Ảnh: Reuters

Các yêu sách tại vòng đàm phán đầu tiên

Glavkom, một hãng truyền thông Ukraine khác, dẫn các nguồn tin trong phái đoàn Ukraine tiết lộ các yêu cầu mà hai phái đoàn đưa ra trong vòng đàm phán đầu tiên (diễn ra ngày 28/2 tại thành phố Gomel ở đông nam Belarus). Các nguồn tin nói rằng, phía Nga đã yêu cầu Ukraine cam kết tuyên bố đứng ngoài liên minh ở cấp nghị viện và tổ chức trưng cầu ý dân về vấn đề này. Phía Nga cũng yêu cầu Ukraine công nhận Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Cộng hòa Nhân dân Lugansk và từ bỏ yêu sách đòi lại bán đảo Crimea. Trong khi đó, phía Ukraine yêu cầu phía Nga ngừng bắn và rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine.

Trước cuộc đàm phán thứ nhất kéo dài năm giờ, ông Vladimir Medinsky, Trợ lý tổng thống Nga, trưởng phái đoàn Nga, tuyên bố, phái đoàn Nga sẵn sàng trao đổi với phía Ukraine miễn là có thể đạt được các thỏa thuận, TASS đưa tin. Sau cuộc đàm phán, ông Medinsky cho biết, hai bên đã đồng ý sơ bộ sớm tổ chức vòng đàm phán tiếp theo tại Belarus.

“Các phái đoàn Ukraine và Nga đã tổ chức vòng đàm phán đầu tiên. Mục tiêu chính của họ là thảo luận về việc ngừng bắn và chấm dứt các hoạt động chiến đấu trên lãnh thổ Ukraine”. Ông MikhaIl Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Ðạt được một số điểm chung

Trưởng phái đoàn Nga ngày 28/2 nói với báo giới rằng, đàm phán Nga-Ukraine tại biên giới Belarus đã đạt được một số điểm chung, nhằm tiến tới chấm dứt giao tranh ở Ukraine, giải quyết khủng hoảng, hãng tin Nga Sputnik đưa tin. Sau cuộc đàm phán, ông Medinsky nói với các phóng viên: “Chúng tôi đã thảo luận chi tiết về tất cả các nội dung trong chương trình nghị sự và tìm thấy một số điểm chung mà chúng tôi dự đoán từ đó có thể đạt được nhận thức chung”. Đầu tiên và quan trọng nhất, hai bên nhất trí tiếp tục đàm phán. “Cuộc họp tiếp theo sẽ diễn ra trong những ngày tới ở biên giới Ba Lan-Belarus”, ông Medinsky nói. Ông lưu ý: “Cho đến lúc đó, mỗi phái đoàn, lãnh đạo của mỗi phái đoàn sẽ tham khảo ý kiến ​​về từng quan điểm đàm phán với lãnh đạo của quốc gia tương ứng”.

Ông Mikhail Podolyak, cố vấn của Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, xác nhận một số thông tin mà Trưởng phái đoàn Nga cung cấp cho báo chí. “Hai bên đã xác định một số chủ đề ưu tiên mà từ đó một số quyết định sơ bộ đã được đưa ra. Để chúng có cơ hội được thực hiện, các bên sẽ về tham vấn ở thủ đô của nước mình. Khả năng tổ chức vòng đàm phán thứ hai trong tương lai gần đã được thảo luận, trong đó các chủ đề này sẽ được phát triển cụ thể, thiết thực”, ông Podolyak nói.

Ông Leonid Slutsky, một thành viên khác của phái đoàn Nga và là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga, xác nhận rằng, hai bên đã tìm thấy “một số điểm quan trọng có thể đạt được tiến bộ”. Cuộc họp tiếp theo sẽ được tổ chức “trong những ngày tới”, ông Slutsky nói.

“Phái đoàn Ukraine đã sẵn sàng lắng nghe và tham gia vào cuộc thảo luận chi tiết nhất về bản chất của các vấn đề trong chương trình nghị sự hôm nay. Kết quả chính là cuộc đàm phán đã diễn ra, mà các bên đã lắng nghe nhau”, ông Slutsky nói ngày 28/2. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Belarus Vladimir Makei cam kết rằng đất nước của ông sẵn sàng tham gia giải quyết khủng hoảng giữa Nga và Ukraine, nhằm thúc đẩy một kết quả tích cực.

Khủng hoảng người tị nạn

Tình hình ở Ukraine có thể trở thành “cuộc khủng hoảng người tị nạn lớn nhất châu Âu trong thế kỷ này” với hơn 600.000 người tị nạn được cho là đã rời Ukraine sang các nước láng giềng, Cơ quan Người tị nạn Liên Hợp Quốc (UNHCR) tuyên bố ngày 1/3. “UNHCR đang huy động các nguồn lực để đáp ứng nhanh nhất và hiệu quả nhất có thể”, CNN dẫn tuyên bố của UNHCR. Cùng ngày, UNHCR đưa ra lời kêu gọi viện trợ 1,7 tỷ USD, ước tính rằng 12 triệu người ở Ukraine có thể bị bỏ lại cần được cứu trợ và bảo vệ, với 4 triệu người khác dự kiến cần hỗ trợ ở các nước láng giềng.

MỚI - NÓNG
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
TPO - Chiều 30/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Lực lượng chức năng tước hơn 3.400 giấy phép lái xe các loại do vi phạm an toàn giao thông.