Ông chủ Chelsea tham gia đàm phán hòa bình theo lời đề nghị từ Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tỷ phú người Nga Roman Abramovich sẽ tham gia vào quá trình đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Trước đó, Abramovich đã chuyển giao quyền quản lý Chelsea cho những người ủy thác quỹ từ thiện.
Ông chủ Chelsea tham gia đàm phán hòa bình theo lời đề nghị từ Ukraine ảnh 1

Theo thông báo từ phía Roman Abramovich, Ukraine đã liên hệ và nhờ tỷ phú người Nga này giúp đỡ trên bàn đàm phán để sớm đạt được thỏa thuận hòa bình với nước Nga, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên vẫn leo thang.

“Tôi có thể xác nhận rằng Roman Abramovich được phía Ukraine liên hệ để hỗ trợ đạt được một giải pháp hòa bình và ông ấy đã cố gắng giúp đỡ kể từ thời điểm đó. Chúng tôi sẽ không đưa ra lời bình luận nào trong tình hình hiện nay”, người phát ngôn của tỷ phú Abramovich nói với hãng thông tấn PA.

Doanh nhân người Ukraine Alexander Rodnyansky cũng xác nhận sự tham gia của Abramovich, đồng thời khẳng định ông chủ Chelsea là người duy nhất phản hồi những đề nghị giúp đỡ.

“Tôi có thể xác nhận rằng phía Ukraine đang cố gắng tìm kiếm ai đó ở Nga sẵn sàng giúp đỡ trong việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình. Họ được kết nối với Roman Abramovich thông qua cộng đồng Do Thái.

Vị tỷ phú người Nga đã rất nỗ lực giúp đỡ chúng tôi. Mặc dù ảnh hưởng của Roman Abramovich có hạn nhưng ông ấy là người duy nhất đáp lại đề nghị từ phía Ukraine. Người dân và chính phủ Ukraine rất biết ơn những đóng góp của Abramovich”, doanh nhân Rodnyansky cho biết.

Tỷ phú người Nga Abramovich có thể nằm trong danh sách trừng phạt của chính phủ Anh vì xung đột giữa Nga và Ukraine. Trước tình hình này, tỷ phú Roman Abramovich đã bất ngờ chuyển giao quyền điều hành Chelsea cho những người ủy thác quỹ từ thiện.

Rạng sáng nay, FIFA đã ra quyết định loại ĐTQG Nga cũng như các đội tuyển khác của Nga khỏi tất cả các giải đấu thuộc FIFA. Điều này đồng nghĩa với việc Nga không được chơi trận play-off tranh vé tới World Cup 2022 với Ba Lan vào tháng 3.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.