Đáp trả lệnh trừng phạt, Nga đóng cửa không phận với máy bay từ 36 quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga ngày 28/2 cho biết Mátxcơva đã quyết định cấm các hãng hàng không từ 36 quốc gia sử dụng không phận Nga.

Danh sách các quốc gia bị Nga áp lệnh cấm bao gồm Áo, Bỉ, Anh, Hungary, Đức, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Ý, Canada, Pháp, CH Séc, Thuỵ Điển, Ba Lan…

Chuyến bay từ những quốc gia này đến Nga chỉ có thể được thực hiện nếu có giấy phép đặc biệt do Cơ quan Vận tải Hàng không hoặc Bộ Ngoại giao Nga cấp.

Biện pháp này được đưa ra để đáp trả lệnh cấm tương tự mà hàng loạt quốc gia đã áp đặt lên Nga hồi cuối tuần trước sau khi Mátxcơva khai màn chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Liên minh Châu Âu (EU) cũng đã quyết định cấm máy bay Nga cất cánh/hạ cánh ở EU hoặc bay qua lãnh thổ khối.

Lệnh cấm buộc Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov phải huỷ chuyến đi tới Geneva (Thuỵ Sĩ) để dự phiên họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vì máy bay của ông sẽ không thể đi qua vùng trời bị hạn chế bởi EU.

Theo Reuters, Sputnik
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.