HLV Australia chỉ ra 'chìa khoá' để đánh bại đội tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trợ lý HLV Rene Meulensteen khẳng định Australia sẽ chơi tấn công khi tiếp đón đội tuyển Việt Nam trên sân nhà vào ngày mai.
HLV Australia chỉ ra 'chìa khoá' để đánh bại đội tuyển Việt Nam ảnh 1

Đội tuyển Australia sẽ tiếp đón đội tuyển Việt Nam trên sân nhà vào 16h10 ngày 27/1 ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Do HLV Graham Arnold mắc COVID-19, trợ lý Rene Meulensteen sẽ thay ông chỉ đạo trên băng ghế huấn luyện.

Đánh giá về đội tuyển Việt Nam, HLV Rene Meulensteen cho biết: "Đội tuyển Việt Nam không có lực lượng tốt ở trận này, nhưng Australia tôn trọng mọi đối thủ và sẽ chuẩn bị tốt nhất, thi đấu tập trung và tìm ra cách để giành kết quả tốt. Những gì chúng tôi có thể hiểu là đội tuyển Việt Nam rất hoạt bát, giàu năng lượng và làm việc chăm chỉ. Họ rất linh hoạt về chiến thuật và thi đấu rất chặt chẽ".

Nói về sự chuẩn bị của Australia cho trận đấu tới, ông Rena cho biết: "Chúng tôi muốn có những cầu thủ tốt nhất cho trận đấu, tuy nhiên một số người phải vắng mặt vì những lý do bất khả kháng như treo giò hay chấn thương. Rogic (cầu thủ vắng mặt ở trận đấu ngày mai) đã chơi hay thời gian qua, vì vậy chúng tôi cần phải có những sự thay thế tốt nhất. Australia phải thi đấu kỉ luật. Đội tuyển Việt Nam rất linh hoạt, có thể chơi 5-4-1, 3-5-2 và thi đấu chặt chẽ. Chúng tôi sẽ cố gắng tấn công vào hai cánh, xuyên phá hàng thủ của họ", cựu trợ lý của Sir Alex Ferguson nói.

Australia đã thắng Việt Nam 1-0 ở lượt đi, HLV Rene muốn tái lập thành tích đó để giành trọn 3 điểm, đồng thời nuôi hy vọng giành vé dự World Cup cho tuyển Australia.

Theo cựu trợ lý HLV M.U, điều quan trọng là tinh thần thi đấu mà Australia mang đến trận đấu này. Bên cạnh khả năng của họ thì còn là sự tin tưởng, kết nối giữa các cầu thủ.

"Kiên nhẫn là chìa khóa đánh bại đội tuyển Việt Nam. Đó là điều cơ bản mà chúng tôi muốn các cầu thủ hiểu rõ. Chúng tôi không chơi chậm nhưng sẽ có những đường chuyền quyết định từ những cầu thủ làm bóng để giải quyết trận đấu này. Ở trận tới, tôi muốn Australia cầm bóng nhiều bên phần sân đối phương và chơi tổng lực, dồn dập trước đội tuyển Việt Nam", ông Rene nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.