Tuyển Việt Nam: Luồng gió mới từ khát vọng Tô Văn Vũ

0:00 / 0:00
0:00
TP - Nếu phải chọn một đại diện cho diện mạo mới, tinh thần mới của đội tuyển Việt Nam, không ai thích hợp hơn Tô Văn Vũ. Tiền vệ 28 tuổi luôn mang trong mình một khát vọng và thích biến điều không thể thành có thể.

ĐT Việt Nam đã sẵn sàng cho cuộc đối đầu với Australia trên sân AAMI Park ngày 27/1. Sẽ không ngạc nhiên nếu HLV Park Hang-seo coi đây là cơ hội để giới thiệu những nhân tố mới.

Nếu được ra sân, đó sẽ là giấc mơ có thật với Tô Văn Vũ.

Hơn 10 năm trước, Vũ sẽ cười nhạo ai đó nói rằng một ngày, anh sẽ khoác lên mình chiếc áo ĐTQG và chơi trong một trận đấu thuộc vòng loại thứ ba World Cup. Ngày ấy mơ ước của Vũ chỉ là thoát nghèo. Thậm chí có lúc còn đơn giản hơn nữa, là những ngày không bị bắt nạt trên đường phố, sẽ đông khách đánh giày, sau đó trở về với số tiền đủ để mẹ lo cho bữa ăn ngày hôm sau và trang trải nợ nần.

Tuyển Việt Nam: Luồng gió mới từ khát vọng Tô Văn Vũ ảnh 1

Giấc mơ đang dần trở thành sự thật với Tô Văn Vũ (số 33), một tuyển thủ có xuất phát điểm không giống bất kỳ tuyển thủ nào khác. Ảnh: Anh Đoàn

Từ khi còn là một đứa trẻ Vũ đã ý thức được trách nhiệm giúp đỡ bố mẹ. Và anh cảm thấy những buổi hôi cá ngoài bờ biển là không đủ, những bữa ăn vẫn không đủ no và cả gia đình vẫn sống trong căn nhà mái lá, đó là lúc Vũ phải tha phương. Anh từng vào Ban Mê Thuột bán sách báo dạo trước khi tới Đồng Nai, lang thang khắp mọi nẻo đường với chiếc hòm đánh giày.

Từ một cậu bé đánh giày trở thành đội trưởng của Becamex Bình Dương và bây giờ là tuyển thủ quốc gia, một hành trình thực sự đáng kinh ngạc. Vũ luôn nói rằng mình đã quá may mắn. Tuy nhiên, may mắn hay phép màu chỉ đến với những người không ngừng nỗ lực. Vũ thuộc mẫu người như thế.

Chàng trai gốc Thanh Hóa Tô Văn Vũ (số 33) đang đi từng nấc thang một, như cái cách anh theo đuổi sự nghiệp bóng đá. Điều này cũng phù hợp với HLV Park Hang-seo, người luôn thực hiện kế hoạch dài hơi bằng các mục tiêu ngắn hạn.

Ngay cả khi rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo, Vũ vẫn duy trì sợi dây liên kết với giấc mơ cầu thủ thông qua bóng đá phủi. Và cũng chính quãng thời gian lăn lộn từ sớm đã tạo nên một Tô Văn Vũ bền bỉ trên sân cỏ, không chỉ sáng tạo khi tấn công mà còn năng nổ trong phòng ngự, sẵn sàng làm mọi thứ để giúp đội bóng giành chiến thắng. Đồng thời cuộc sống cũng giúp định hình con người Vũ, thẳng thắn, hết mình và không bao giờ từ bỏ.

Vì vậy, anh đã nắm bắt cơ hội ngay ở lần thử việc đầu tiên tại U21 Đồng Nai năm 20 tuổi. Và trong lúc chờ đợi số phận CLB Đồng Nai (trước nguy cơ giải thể), Vũ lại tạm cất đôi giầy đá bóng để xỏ vào chân đôi bata, tới công trường bốc vác. Đến Bình Dương, Vũ thường là người ra về muộn nhất sau các buổi tập. Anh ý thức được xuất phát điểm thấp của bản thân và bù đắp những thiếu hụt bằng sự chăm chỉ trong tập luyện.

Việc lên tuyển của Vũ cũng trải qua nhiều thử thách. Anh đã được triệu tập 2 lần (2019, 2021) và ra về cả hai lần. Nhưng khát khao trở thành một phần của Những chiến binh Sao Vàng trong Vũ vẫn cháy. Và anh tâm niệm, chỉ cần cố gắng từng ngày, cải thiện từng chút một rồi mục tiêu sẽ đạt thành.

Giờ thì Vũ đã thành công. Đó là lúc anh lại đề ra những mục tiêu mới. “Tôi đang hòa nhập và thích nghi tốt với đội. Tôi từng đặt mục tiêu phải giành suất đến Australia. Đến được đây rồi, tôi tiếp tục hy vọng sẽ được ra sân ở trận tới”, tiền vệ 28 tuổi nói sau buổi tập đối kháng của đội tuyển ở Melbourne.

Lần này, chiến lược gia người Hàn Quốc muốn đội tuyển quay trở lại với sự khởi đầu khiêm nhường với khát vọng và hoài bão lớn. Tô Văn Vũ, người mà ông dành ra 15 phút trò chuyện riêng ở lần triệu tập năm 2019 sau khi biết đến quá khứ gập ghềnh nhưng đầy thú vị, có thể trở thành đại diện cho đội tuyển thời kỳ mới. Anh luôn mang trong mình một giấc mơ và thích biến điều không thể thành có thể.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.