Cựu sao MU về đội bóng cũ của Công Phượng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Shinji Kagawa bị PAOK, đội bóng Hy Lạp, cắt hợp đồng vì thể hiện kém. Nhưng anh cũng không thất nghiệp lâu. Tiền vệ 32 tuổi người Nhật Bản vừa được Sint Truiden, CLB cũ của Công Phượng thu nạp bằng bản hợp đồng tự do.
Cựu sao MU về đội bóng cũ của Công Phượng ảnh 1

Kagawa được ký hợp đồng đến hết mùa. Anh rất háo hức trước thử thách mới bởi anh rất kỳ vọng sẽ tìm lại được ít nhiều phong độ sau những tháng ngày đáng quên ở Hy Lạp. Cầu thủ Nhật Bản nói về quyết định lựa chọn Sint Truiden: "Xin chào các CĐV Sint Truiden! Tôi đã đưa ra quyết định với một quyết tâm mạnh mẽ.

Tôi muốn thể hiện khả năng. Tôi muốn cống hiến bằng chuyên môn và kinh nghiệm của mình để giúp đội đạt được mục tiêu. Tôi mong muốn được phục vụ những người hâm mộ và những người ủng hộ đội bóng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ".

Kagawa vẫn đang nỗ lực cải thiện phong độ sau 2 năm đáng quên. Kể từ khi rời Dortmund vào năm 2019 đến nay, anh đã trải qua 3 bến đỗ, nhưng không nơi nào cầu thủ này thể hiện tốt. Tệ nhất là tại PAOK, khi anh ra sân chỉ 6 lần suốt cả mùa giải mà không có bất cứ đóng góp nào.

Cựu sao MU về đội bóng cũ của Công Phượng ảnh 2
Kagawa từng sang Besiktas nhưng cũng không để lại nhiều dấu ấn

Đó là lý do anh bị CLB Hy Lạp cắt hợp đồng dù ràng buộc giữa hai bên vẫn còn nửa năm hiệu lực. Cho đến nay, quãng thời gian đáng nhớ nhất của anh vẫn là giai đoạn gắn bó với Dortmund từ 2010 đến 2012.

Sau đó anh được MU mua với giá 12 triệu bảng. Anh đã có ít nhiều đóng góp trong chức vô địch Ngoại hạng Anh gần nhất của CLB này, nhưng vẫn là chưa tương xứng với kỳ vọng.

Tại Sint Truiden, nơi Công Phượng từng có một thời gian ngắn gắn bó, Kagawa được kỳ vọng sẽ cải thiện hàng công đội bóng này. Họ vẫn đang trong nhóm nguy hiểm với thành tích ghi bàn tệ thứ nhì giải đấu. Việc ghi bàn khiêm tốn khiến CLB này thua tới 6 trong 7 trận gần nhất.

MỚI - NÓNG