HLV Kiatisuk tiết lộ ‘bến đỗ mơ ước’ sau khi rời HAGL

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Kiatisuk chia sẻ tham vọng của ông là dẫn dắt một CLB đang chơi tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản (J-League) trong tương lai.
HLV Kiatisuk tiết lộ ‘bến đỗ mơ ước’ sau khi rời HAGL ảnh 1

HAGL có được danh hiệu đầu tiên dưới thời HLV Kiatisuk, sau khi đánh bại CLB Bình Định với tỷ số 1-0 để lên ngôi vô địch Cúp Hoàng đế Quang Trung ngày 9/1 vừa qua. Sự kiện này đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông Thái Lan.

Bình luận về chức vô địch của HAGL, tờ Thai Rath nhấn mạnh rằng, HLV Kiatisuk đang nắm trong tay một đội hình chất lượng: “Ở thời điểm hiện tại, Zico đang điều khiển một dream team (đội hình trong mơ)”. Ngoài ra, tờ báo này cũng tiết lộ bến đỗ mơ ước của HLV Kiatisuk là J-League, giải đấu hàng đầu châu Á.

"Hợp đồng của Zico với đội bóng Việt Nam sẽ kết thúc vào ngày 30/11/2022. Sau khi hết hợp đồng, anh có tham vọng dẫn dắt một đội bóng tại giải J-League của Nhật Bản", Thai Rath viết.

Trong khi đó, tờ Siam Sport đưa tin: "Zico dẫn dắt thành công HAGL giành ngôi vương Cúp Hoàng đế Quang Trung, sau chiến thắng 1-0 trước Bình Định tối ngày 9/1. Đây là danh hiệu đầu tiên của thầy trò Kiatisuk trong năm mới”.

Trong bối cảnh thiếu vắng các trụ cột vừa trở về từ ĐT quốc gia, giải giao hữu Cúp Hoàng đế Quang Trung trở thành cơ hội để HLV Kiatisuk kiểm tra chất lượng ngoại binh và nhóm cầu thủ trẻ.

Dù không có sự góp mặt của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy, Minh Vương hay Văn Thanh trong đội hình chính thức, đội bóng phố Núi vẫn lên ngôi vô địch thuyết phục. HAGL toàn thắng 3 trận, sở hữu hiệu số bàn thắng bại +4 (ghi 6 bàn, thủng lưới 2 bàn).

"Ở trận đấu này, Zico kết hợp đội hình trẻ cùng các cầu thủ ngoại. HAGL vẫn vô địch nếu hòa Bình Định, nhưng họ chọn cách giành chiến thắng ấn tượng”, Siam Sport viết.

Về phía HLV Kiatisuk, nhà cầm quân Thái Lan chia sẻ: "Chúng tôi mang đến 11 cầu thủ trẻ nhưng tất cả đều chơi tốt. Tôi vui vì họ được cọ xát và thử lửa. Tất nhiên, đây chỉ là giải đấu giao hữu nên chưa có gì nhiều để nói, V-League 2022 sắp tới mới thực sự quan trọng”.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.