ĐT Malaysia tính 'cuỗm' Kiatisuk khỏi HAGL

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thất bại của ĐT Malaysia ở chiến dịch AFF Cup 2020 khiến HLV Tan Cheng Hoe phải từ chức. Lúc này, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang tích cực tìm người thay thế. Họ đã khoanh vùng được ba cái tên, trong đó điểm nhấn là Kiatisuk.
ĐT Malaysia tính 'cuỗm' Kiatisuk khỏi HAGL ảnh 1

HLV Kiatisuk còn hợp đồng gần 1 năm với HAGL

Theo báo chí khu vực, huấn luyện viên Kiatisuk của Hoàng Anh Gia Lai đang là một ứng viên tiềm tàng. Tuy nhiên, ông vẫn còn hợp đồng với đội bóng. Vậy nên, giành quyền sở hữu cựu danh thủ Thái Lan lúc này là không hề dễ dàng. Ngoài chuyện hợp đồng, Kiatisuk còn có mối quan hệ rất mật thiết với HAGL.

Nếu không thể tiếp cận Kiatisuk, LĐBĐ Malaysia có thể chọn một cái tên dễ hơn. Đó là Brad Maloney, người đang nắm đội U23 nước này. Theo cựu tuyển thủ Malaysia - Shebby Singh - đây mới là ứng viên nặng ký nhất.

Ông nói: “FAM hiện đang gấp rút bổ nhiệm huấn luyện viên trưởng mới cho đội tuyển. Bởi chúng tôi chỉ còn chưa đầy sáu tháng trước khi thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2023.

ĐT Malaysia tính 'cuỗm' Kiatisuk khỏi HAGL ảnh 2

ĐT Malaysia đang cần một thuyền trưởng mới để sẵn sàng dự vòng loại Asian Cup 2023

Vì vậy, theo tôi, FAM không nên đưa các huấn luyện viên từ bên ngoài về. Đối với tôi, ứng cử viên sáng giá nhất chính là Brad Maloney. Ông ấy đã có một đội ngũ uy tín của riêng mình và ông ấy rất hiểu bóng đá Malaysia. Thực tế, màn thể hiện của Brad với đội U23 cũng đã chứng minh cho khả năng của ông ấy".

Trước đó, Maloney nằm trong số những cái tên được nhắc đến để thay Tan Cheng Hoe bên cạnh HLV của Kualar Lumpur City FC, Bojan Hodak. Cả hai đều nhiều năm gắn bó với bóng đá Malaysia nên rất hiểu bóng đá tại đây. Trong khi đó, Kiatisuk lại là một lựa chọn danh tiếng và giàu kinh nghiệm làm việc ở cấp độ đội tuyển hơn.

Maloney chuẩn bị dự giải U23 Đông Nam Á tháng 2/2022 cùng Malaysia. Không loại trừ khả năng màn thể hiện của ông tại giải đấu này sẽ định đoạt cơ hội cầm quân ở ĐTQG của ông.

MỚI - NÓNG