Vô địch AFF Cup, Thái Lan vẫn bị Việt Nam bỏ xa trên BXH FIFA

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chức vô địch AFF Cup 2020 giúp ĐT Thái Lan thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA, nhưng vẫn xếp sau ĐT Việt Nam.
Vô địch AFF Cup, Thái Lan vẫn bị Việt Nam bỏ xa trên BXH FIFA ảnh 1

ĐT Thái Lan đã lần thứ 6 lên ngôi vô địch AFF Cup, khi giành chiến thắng trước ĐT Indonesia với tỉ số chung cuộc 6-2 sau hai lượt trận chung kết. Trước đó, thầy trò HLV Polking đã vượt qua đương kim vô địch Việt Nam với tổng tỉ số 2-0 sau hai lượt trận ở bán kết.

Với kết quả này, theo tính toán của trang Football Ranking, ĐT Thái Lan được cộng thêm 3,84 điểm sau 4 trận, tăng từ 1156,16 lên gần 1160 điểm, qua đó tăng 2 bậc từ hạng 115 lên vị trí thứ 113 thế giới.

Trong khi đó, với việc dừng bước ở bán kết AFF Cup 2020, ĐT Việt Nam bị trừ 3,01 điểm. Thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn giữ nguyên hạng 98 thế giới, bỏ xa Thái Lan đến 15 bậc. Với thứ hạng này, ĐT Việt Nam đứng vị trí 17 châu Á và dẫn đầu Đông Nam Á.

Vô địch AFF Cup, Thái Lan vẫn bị Việt Nam bỏ xa trên BXH FIFA ảnh 2

Trong khu vực, Thái Lan là đội bóng duy nhất tăng hạng. Thứ hạng của Philippines (128 thế giới), Myanmar (152), Malaysia (154) và Singapore (160) không thay đổi. ĐT Indonesia dù vào đến chung kết AFF Cup và được cộng điểm nhưng không đủ để tăng hạng, vẫn giữ nguyên vị trí 164 thế giới.

Bảng xếp hạng tiếp theo sẽ được FIFA công bố ngày 10/2. Khi đó, các đội bóng dự kiến có nhiều thay đổi về thứ hạng, do thi đấu vòng loại World Cup. ĐT Việt Nam sẽ gặp Australia ngày 27/1 và Trung Quốc ngày 1/2 ở vòng loại thứ ba World Cup 2022.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.