Cảnh sát Bắc Kinh khuyến cáo người dân không tiếp cận xe phục vụ Olympic dù có tai nạn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cảnh sát Bắc Kinh cảnh báo người dân không được tiếp cận bất cứ phương tiện nào phục vụ thế vận hội Olympic mùa Đông, kể cả khi các phương tiện này gặp tai nạn.
Cảnh sát Bắc Kinh khuyến cáo người dân không tiếp cận xe phục vụ Olympic dù có tai nạn ảnh 1

Thế vận hội Olympic mùa Đông 2022 sẽ diễn ra ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) từ ngày 4 đến 20/2. Ảnh: Reuters

Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) sẽ đăng cai tổ chức thế vận hội Olympic mùa Đông vào tháng 2 tới với hình thức “bong bóng khép kín”, đảm bảo không vận động viên hoặc người tham dự nào tiếp xúc với bên ngoài để hạn chế tối đa nguy cơ lây lan COVID-19.

Chính quyền Bắc Kinh đã “khép cửa bong bóng” vào tuần trước, đồng nghĩa với việc hàng nghìn nhân viên, tình nguyện viên, lao công, đầu bếp, tài xế… sẽ phải hạn chế tiếp cận với người ngoài trong suốt nhiều tuần.

Các biện pháp kiểm soát dịch bệnh của Bắc Kinh nghiêm ngặt đến mức cảnh sát thủ đô mới đây đã ra tuyên bố yêu cầu người dân địa phương không được tiếp cận các phương tiện phục vụ Olympic kể cả khi phương tiện này gặp nạn.

“Trong trường hợp các phương tiện phục vụ thế vận hội gặp tai nạn, hãy chú ý duy trì khoảng cách an toàn", Cục Quản lý Giao thông Bắc Kinh cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội. “Không được tiếp cận các phương tiện này, hoặc tiếp xúc với người ở trên phương tiện. Hãy đợi nhân viên an ninh đến hiện trường”.

Trung Quốc - quốc gia hiếm hoi trên thế giới còn theo đuổi chiến lược “zero COVID-19” đang siết chặt biện pháp kiểm soát dịch bệnh ở các địa phương trên cả nước để hạn chế tác động của virus đối với thế vận hội Olympic và Paralympic.

Dự kiến, khoảng 3.000 vận động viên sẽ đến Bắc Kinh trong những tuần tới để tham gia Olympic, và sẽ ở trong “bong bóng khép kín” kể từ khi hạ cánh cho đến khi lên đường về nước.

Tất cả những người ở trong “bong bóng” đều phải được tiêm phòng đầy đủ, phải xét nghiệm hằng ngày và đeo khẩu trang mọi lúc, mọi nơi.

Ban tổ chức Olympic bác bỏ thông tin cho rằng một vận động viên Tây Ban Nha mắc COVID-19 đã ra khỏi “bong bóng” để tham quan thủ đô Bắc Kinh. Một người phụ nữ đã bị bắt giữ vì tung tin đồn thất thiệt.

Ngày 8/1, thành phố Thiên Tân (cách thủ đô Bắc Kinh 150km) ghi nhận những ca nhiễm biến thể mới Omicron đầu tiên trong cộng đồng.

Một nhà nghiên cứu miễn dịch học ở Bắc Kinh nói với Hoàn cầu Thời báo rằng đây là trận chiến thực sự đầu tiên chống lại Omicron ở Trung Quốc đại lục. Chuyên gia này cũng cảnh báo về những nguy cơ mà đợt bùng phát ở Thiên Tân gây ra cho Bắc Kinh, bởi số lượng người đi lại giữa hai thành phố là rất lớn. Thiên Tân cũng là một trong những cửa ngõ chính dẫn đến thủ đô Bắc Kinh.

Ngay sau khi cụm dịch ở Thiên Tân được phát hiện, các trạm kiểm soát trên tuyến đường từ Thiên Tân đến Bắc Kinh đã nhanh chóng siết chặt khâu kiểm tra phòng dịch. Người lao động muốn vào Bắc Kinh phải liên hệ với cấp trên và kí giấy cam kết. Nhiều phương tiện đã được thuyết phục quay đầu. Một số cư dân Bắc Kinh trở về từ Thiên Tân được yêu cầu cách ly tại nhà.

Theo Straitstimes
MỚI - NÓNG