ĐT Indonesia lập nhiều kỷ lục buồn sau thảm bại trước Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Không chỉ hứng chịu thất bại đậm đà trước ĐT Thái Lan, qua đó khiến cơ hội đăng quang AFF Cup 2020 gần như không còn, ĐT Indonesia còn phải trải qua nỗi ê chề lớn. Bởi với tỷ số 0-4, họ đã phải nhận thất bại đậm nhất lịch sử dự giải vô địch ĐNÁ.
ĐT Indonesia lập nhiều kỷ lục buồn sau thảm bại trước Thái Lan ảnh 1

Tỷ số thua 0-4 xảy ra với Indonesia 2 lần. Trước khi thua Thái Lan tại sân Quốc gia Singapore là ở trận đấu vòng bảng AFF Cup 2014 trên sân Mỹ Đình. Khi đó, những Sergio Van Dijk, Ridwan… đã thua thảm 0-4 trước Philippines. Giải đấu năm ấy, Indonesia bị loại ngay từ vòng bảng sau 2 trận thua và 1 trận thắng.

Năm nay, họ lại phải “gặm nhấm” nỗi đau bị các đối thủ trong khu vực dội mưa gôn. Tỷ số 4-0 mà Thái Lan thiết lập trước Indonesia ở chung kết lượt đi AFF Cup 2020 cũng là trận chung kết có tỷ số chênh lệch nhất từ trước tới nay.

Trước đó, cách biệt cùng lắm cũng chỉ là 3 bàn khi Thái Lan giành chiến thắng 4-1 ở giải đấu năm 2000. Trớ trêu thay, đội hứng chịu tỷ số thua 1-4 khi ấy vẫn là Indonesia. Ngay cả khi gộp cả hai trận đi và về, thì tổng tỷ số chênh lệch nhất là 5-2. Và đội thua không ai khác, tiếp tục là Indonesia.

ĐT Indonesia lập nhiều kỷ lục buồn sau thảm bại trước Thái Lan ảnh 2

Cách đây 7 năm, Indonesia từng thua Philippines 0-4 tại Mỹ Đình

Như vậy, có vẻ như Indonesia vào chung kết chỉ để làm nền cho đối thủ thiết lập nên các kỷ lục. 5 lần vào chung kết ở AFF Cup trước đó, có tới 3 lần họ thua chênh lệch từ 2 bàn trở lên.

Để so sánh, Malaysia á quân 3 lần thì không lần nào họ thua với chênh lệch nhiều hơn 1 bàn. Tương tự là ĐT Việt Nam và Thái Lan. Năm nay, với những gì đang diễn ra, xem ra kỷ lục tệ hại chưa dừng lại ở đây với đội tuyển xứ Vạn đảo.

Không những thế, tại SEA Games 2019 thì Indonesia cũng vào đến chung kết và nhận kỷ lục buồn. Bởi với việc thua Việt Nam 0-3, họ đã chịu thất bại đậm nhất trong số các trận chung kết SEA Games từng góp mặt.

Chỉ khác là ở SEA Games, bóng đá Indonesia khá khẩm hơn một chút. Họ từng 7 lần vào tới trận tranh HCV và thua... 5 trận. Như vậy, Indonesia vẫn có 2 lần vô địch thay vì không lần nào như ở đấu trường AFF Cup.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".