Bí mật xúc động đằng sau quyết định thay người của Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Polking của Thái Lan đã đưa thủ môn Kawin vào sân thay người ở hiệp 2 trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020. Đây không chỉ là quyết định mang tính chuyên môn mà có ẩn chứa câu chuyện nhân văn phía sau.
Bí mật xúc động đằng sau quyết định thay người của Thái Lan ảnh 1

Phút 74, Thái Lan đã tung thủ thành kỳ cựu Kawin vào sân thay Siwarak. Đây là thời điểm đội bóng của HLV Polking đang dẫn trước Indonesia 3 bàn thắng nên quyết định thay người này không làm ảnh hưởng nhiều đến thế trận trên sân.

Bên cạnh mong muốn cho người học trò trải nghiệm cảm giác trận chung kết thì đây cũng là cách mà đội tuyển Thái Lan an ủi thủ môn Kawin. Trước giờ thi đấu trận chung kết AFF Cup 2020, Kawin nhận tin người cha ruột đã qua đời ở Thái Lan vì bạo bệnh.

Thủ môn Kawin Thamsatchanan được HLV Polking triệu tập lên ĐT Thái Lan để tham dự AFF Cup 2020. Tuy nhiên, thủ môn 31 tuổi này đã về Thái Lan ngày 10/12 và hoàn tất cách ly 1 ngày để về nhà chăm sóc cha đang bị ốm.

Sau gần 10 ngày lo việc gia đình, Kawin đã bay từ Thái Lan sang Singapore vào ngày 21/12 để kịp cùng các đồng đội thi đấu bán kết AFF Cup 2020.

Kawin Thamsatchanan từng là thủ môn số 1 của ĐT Thái Lan tại AFF Cup 2014 và AFF Cup 2016. Anh gặp chấn thương kéo dài, khiến cho thủ môn này không được thi đấu thường xuyên và mất suất bắt chính ở ĐT Thái Lan.

Trở lại với trận đấu, sau khi thủ môn Kawin vào sân, Thái Lan đã có bàn thắng thứ 4. Thái Lan áp đảo hoàn toàn ngay từ tiếng còi khai cuộc và ghi được 4 bàn thắng nhờ công của Chanathip (hai bàn), Supachok và Phala. Chức vô địch gần như đã nắm chắc trong tay thầy trò của HLV Polking dù vẫn còn một trận lượt về phía trước.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.