Những cái nhất thú vị của hai đội tuyển Indonesia và Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Màn trình diễn của Indonesia và Thái Lan ít nhiều cho thấy đây là hai đội tuyển xứng đáng nhất có mặt ở trận đấu cuối cùng tại AFF Cup 2020. Và khía cạnh thống kê cũng ủng hộ nhận định này.
Những cái nhất thú vị của hai đội tuyển Indonesia và Thái Lan ảnh 1

Thái Lan là đội để thủng lưới ít nhất giải, với chỉ 1 lần. Đó là pha bóng mắc sai lầm bị trừng phạt hiếm hoi của đội tuyển này khi ở trận gặp Philippines, trung vệ Manuel Bihr đã đánh đầu “mớm bóng” để đối thủ băng lên sút tung lưới đội nhà trong tư thế rất thoải mái.

Ngược lại, Indonesia là đội có hàng công khủng nhất giải, với 18 lần làm tung lưới đối phương. Họ hơn đội ghi bàn tốt thứ nhì là Thái Lan tới 6 lần lập công. Đây cũng là hai đội tuyển có nhiều cầu thủ ghi bàn nhất, với Thái Lan là 7 và Indonesia là 11.

Cũng không bất ngờ khi với hàng công vượt trội phần còn lại, đây cũng là hai đội tuyển sở hữu nhiều pha dứt điểm trúng đích nhất giải, Thái Lan có 40 pha, đến chủ yếu từ 2 trận gặp Myanmar và Timor Leste ở vòng bảng, trong khi Indonesia có 37 lần. ĐT Việt Nam chỉ có 24 lần đưa bóng đi trúng cầu môn.

Những cái nhất thú vị của hai đội tuyển Indonesia và Thái Lan ảnh 2

Indonesia ghi nhiều bàn nhất và có nhiều cầu thủ ghi bàn nhất AFF Cup 2020

Đây cũng là hai đội bóng có nhiều “lính đánh thuê” tại châu Âu nhất giải, với cùng 3 người. Nếu như Thái Lan sở hữu trong danh sách 3 cái tên đang thi đấu ở các nền bóng đá tên tuổi ở lục địa già như Kawin (OH Leuven - Bỉ), Thanawat Suengchitthawon (Leicester - Anh) và Jonathan Khemdee (Odense - Đan Mạch) thì Indonesia có Witan Sulaeman (Lechia Gdansk - Ba Lan), Egy Maulana (Senica - Slovakia), Elkan Baggott (Ipswich - Anh).

Nhưng có vẻ như dấu ấn các cầu thủ tại châu Âu của ĐT Indonesia là rõ ràng hơn. Thái Lan chỉ có Thanawat thi thoảng được ra sân, còn Jonathan Khemdee thậm chí đã lên đường về Đan Mạch mà không kịp đá phút nào. Với Indonesia thì cả Baggott, Witan và Egy đều đã ghi bàn.

Đây cũng là hai đội bóng sở hữu những cầu thủ cao nhất AFF Cup, với Indonesia là Baggott (1m94 - bằng thủ thành Bernd Schipmann của Philippines) và Thái Lan là Elias Dolah (1m96).

Shin Tae-yong là HLV có hợp đồng dài nhất AFF Cup 2020, đến hết năm 2023, trong khi Mano Polking lại là người có ràng buộc ngắn nhất, chỉ tới hết giải này.

Trong lịch sử giải vô địch Đông Nam Á, Thái Lan và Indonesia chính là hai cái tên vào chung kết nhiều nhất, lần lượt là 8 và 6 lần. Nhưng nếu như Thái Lan đã 5 lần vô địch, giữ kỷ lục của giải đấu thì Indonesia vẫn chưa một lần đăng quang.

Và cuối cùng, Thái Lan và Indonesia là hai đội tuyển duy nhất ở AFF Cup phải chào cờ "chay". Nếu như các đội tuyển khác được chào cờ với lá quốc kỳ thì hai đội góp mặt ở chung kết sẽ phải chào cờ với... logo của liên đoàn do các án phạt liên quan tới doping của thể thao hai nước.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.