Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan: Thật hạnh phúc vì lâu rồi mới thắng Việt Nam!

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan "Madam Pang" Nuanphan Lamsam không giấu nổi hạnh phúc sau khi cùng đội nhà lọt vào chung kết AFF Cup 2020. Madam Pang cũng dành những lời khen ngợi cho màn trình diễn của ĐT Việt Nam.
Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan: Thật hạnh phúc vì lâu rồi mới thắng Việt Nam! ảnh 1

Ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 diễn ra vào tối 26/12, ĐT Việt Nam đã thi đấu rất cố gắng nhưng không thể xuyên thủng mành lưới Thái Lan, chấp nhận kết quả hòa 0-0.

Sau hai lượt trận, nhà đương kim vô địch Việt Nam đã bị loại với tổng tỉ số 0-2. Phát biểu sau trận đấu, trưởng đoàn bóng đá Thái Lan không giấu nổi niềm hạnh phúc vì 'lâu rồi mới thắng Việt Nam'.

"Cảm ơn tất cả các cầu thủ, ban huấn luyện và toàn bộ nhân viên. Tôi tự hào rằng cuộc khủng hoảng của Thái Lan đang dần chấm dứt. Chiến thắng này rất quan trọng vì đối thủ là Việt Nam, đã lâu rồi chúng ta không đánh bại họ. Thật vinh dự và tự hào khi có cơ hội dẫn đầu đoàn bóng đá Thái Lan lọt vào trận chung kết.

Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những người hâm mộ bóng đá Thái Lan. Trận đấu rất căng thẳng, chúng ta đều đi vào lịch sử. Nhưng người hâm mộ đó Thái Lan mới là những người quan trọng nhất. Hi vọng đây là món quà năm mới rất ý nghĩa với người dân Thái Lan", Madam Pang cho biết.

'Nữ tướng' của bóng đá Thái Lan cũng dành những lời khen ngợi cho ĐT Việt Nam và khẳng định nền bóng đá hai nước sẽ luôn đồng hành cùng nhau.

"Thái Lan và Việt Nam thi đấu rất căng thẳng trên sân. Nhưng sau trận đấu, chúng tôi vẫn là những người bạn tốt và đồng hành cùng nhau. Tôi đánh giá rất cao tiềm năng của Việt Nam vì đội bóng này đã trải qua nhiều thành công và sẵn sàng phát triển hơn nữa", trưởng đoàn bóng đá Thái Lan nói thêm.

ĐT Thái Lan sẽ thi đấu 2 lượt trận chung kết vào ngày 29/12 và ngày 1/1 năm 2022 gặp đối thủ Indonesia trên sân vận động quốc gia Singapore.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.