NATO bác yêu cầu của Nga về việc rút lại lời mời Ukraine gia nhập liên minh

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: EPA-EFE
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: EPA-EFE
TPO - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg hôm 10/12 bác bỏ yêu cầu của Nga về việc phương Tây rút lại lời mời Ukraine gia nhập liên minh.

“Mối quan hệ giữa NATO với Ukraine sẽ do 30 đồng minh NATO và Ukraine quyết định chứ không phụ thuộc vào ai khác”, ông Stoltenberg khẳng định trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Olaf Scholz.

“Chúng tôi không thể chấp nhận việc Nga cố gắng thiết lập trở lại một trật tự mà ở đó, các cường quốc như Nga có phạm vi ảnh hưởng lớn để họ có thể kiểm soát hoặc quyết định những gì mà các nước khác được làm”.

Tổng thư ký NATO nhắc lại các thoả thuận an ninh châu Âu có từ thời Chiến tranh Lạnh, trong đó ghi rõ “các quốc gia độc lập đều có quyền lựa chọn con đường của riêng mình, bao gồm cả việc tham gia các thoả thuận an ninh.”

Cũng tại cuộc họp báo, Tân Thủ tướng Đức Scholz đã gửi lời cảnh báo Mátxcơva: “Các đồng minh NATO thống nhất rằng bất kỳ hành động gây hấn nào nữa đối với Ukraine sẽ phải trả giá đắt.”

“Chúng tôi kêu gọi Nga quay trở lại đường lối ngoại giao, giảm leo thang và tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”, ông Scholz nói.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga yêu cầu NATO chính thức huỷ bỏ tuyên bố năm 2008, trong đó khuyến khích 2 quốc gia thuộc Liên Xô cũ là Georgia và Ukraine gia nhập liên minh.

Trong cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến ngày 7/12 với Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến việc xây dựng khung pháp lý để đảm bảo NATO không mở rộng về phía Đông và triển khai hệ thống vũ khí tấn công ở các nước tiếp giáp với Nga.

Đề xuất được đưa ra sau khi Tổng thống Putin khẳng định khối NATO đang tìm cách tiến vào lãnh thổ Ukraine và tăng cường tiềm lực quân sự của mình tại biên giới Nga.

Một ngày sau đó, khi được hỏi về khả năng Ukraine gia nhập NATO, ông Putin tiếp tục tuyên bố “sẽ là một tội ác nếu chúng tôi không có động thái gì mà chỉ nhu nhược quan sát tất cả những gì đang diễn ra”.

Tuần trước, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng việc khối quân sự do Mỹ đứng đầu mở rộng về phía Đông là “lằn ranh đỏ” đối với Mátxcơva và việc Ukraine gia nhập khối này là không thể chấp nhận được.

Theo bà Zakharova, Mỹ đang kéo Kiev vào quỹ đạo quân sự của NATO và biến nước này thành "đầu cầu" của cuộc đối đầu với Nga - một động thái có thể gây bất ổn cho châu Âu.

Theo Straitstimes
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.