Phần Lan ký thương vụ lịch sử với Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
Phần Lan ký thương vụ lịch sử với Mỹ
TPO - Phần Lan đã đạt được thỏa thuận với Lockheed Martin của Mỹ để mua tổng cộng 64 máy bay chiến đấu F-35. Giới truyền thông Phần Lan gọi hợp đồng trị giá 11,3 tỷ USD (10 tỷ euro) là hợp đồng lớn nhất trong lịch sử đất nước.

Các tiêm kích F-35 được lên kế hoạch thay thế các máy bay F/A-18 Hornet đã cũ trong biên chế của Phần Lan và sẽ dần ngừng hoạt động bắt đầu từ năm 2025.

Thỏa thuận trị giá 11,3 tỷ USD này bao gồm việc mua sắm 64 máy bay chiến đấu F-35 , nhiều loại vũ khí được thiết kế riêng, các giải pháp huấn luyện và bảo dưỡng, cùng các hệ thống và dịch vụ bảo dưỡng liên quan khác cho đến cuối năm 2030.

Các máy bay chiến đấu dự kiến ​​sẽ được chuyển giao vào năm 2025-2030.

Dù nhiều phi đội F-35 đã được biên chế tại 9 quốc gia, dự án vũ khí đắt nhất lịch sử Mỹ với giá trị 1.500 tỷ USD vẫn chưa hoàn tất phát triển, khi nhiều máy bay xuất xưởng gặp vấn đề kỹ thuật.

Lầu Năm Góc cho biết dòng F-35 hiện còn ít nhất 871 lỗi, chỉ giảm hai lỗi so với đầu năm ngoái và 941 lỗi hồi năm 2018. Những lỗi phần cứng và phần mềm chưa được khắc phục này gây ảnh hưởng xấu đến khả năng sẵn sàng chiến đấu và bảo dưỡng của F-35.

Mới tháng trước, một chiếc F-35 của Anh đã lao xuống biển trong một nhiệm vụ tập trận định kỳ. Rất may, phi công đã kịp đẩy ra và không bị thương nặng.

MỚI - NÓNG