TPO - Nhằm cải thiện khả năng phòng thủ quốc gia cũng như tăng cường sự hợp tác với các lực lượng thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Thụy Sĩ quyết định mua 72 tên lửa phòng không Patriot PAC-3 MSE.
TPO - Vận tải cơ C-130J do Lockheed Martin sản xuất là ưu tiên hàng đầu của Không quân Hoàng gia Australia nhằm thay thế phi đội Super Hercules hiện tại.
TPO - PAC-3 MSE được đánh giá là phiên bản mạnh nhất của hệ thống phòng không Patriot. Việc Lockheed Martin mở rộng cơ sở mới không chỉ tăng cường sản xuất hệ thống phòng không này, mà còn nhằm nâng cao sức mạnh phòng thủ cho quân đội Mỹ.
TPO - Lockheed Martin hôm 16/9 thông báo đã chuyển giao một thiết bị laser công suất 300 kilowatt (kW) cho Bộ Quốc phòng Mỹ và sẽ tích hợp nó trong cuộc trình diễn laser năng lượng cao của quân đội vào cuối năm nay.
TPO - Ngày 13/7, Lầu Năm Góc thông báo vừa thử thành công 2 tên lửa siêu thanh do hãng Lockheed Martin chế tạo, trong bối cảnh đang có lo ngại rằng Trung Quốc và Nga thành công hơn trong cuộc đua phát triển vũ khí công nghệ mới này.
TPO - Ông Biden cho biết các bậc phụ huynh ở Ukraine thậm chí đã đặt tên cho những em bé mới sinh là “Javelin hoặc Javelina”, theo loại tên lửa chống tăng mà Washington đang cung cấp cho Kiev.
C-5M Super Galaxy là dòng máy bay vận tải quân sự lớn bậc nhất thế giới, do hãng Lockheed Martin của Mỹ thiết kế và chế tạo với nhiệm vụ vận chuyển chiến lược liên lục địa.
TPO - Phần Lan đã đạt được thỏa thuận với Lockheed Martin của Mỹ để mua tổng cộng 64 máy bay chiến đấu F-35. Giới truyền thông Phần Lan gọi hợp đồng trị giá 11,3 tỷ USD (10 tỷ euro) là hợp đồng lớn nhất trong lịch sử đất nước.
TPO - Chương trình tên lửa tấn công chính xác (PrSM) của Mỹ đang bước vào giai đoạn kỹ thuật và sản xuất. Dự kiến loại tên lửa có tầm bắn 500-1.000 km này sẽ được trang bị cho các lực lượng quân đội Mỹ từ năm 2023.
TPO - Trung Quốc hôm nay tuyên bố sẽ trừng phạt Lockheed Martin, một công ty thuộc tập đoàn Boeing, và các công ty Mỹ khác bán vũ khí cho Đài Loan, hòn đảo tự trị mà Bắc Kinh coi là lãnh thổ của họ.
TPO - Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt việc bán 105 tiêm kích tấn công F-35 cho Nhật Bản có tổng giá trị 23,11 tỷ USD, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng của Lầu Năm Góc cho biết trong một thông cáo báo chí.
TPO - Không quân Mỹ vừa kí hợp đồng trị giá 480 triệu USD với nhà sản xuất vũ khí Lockheed Martin để thiết kế nguyên mẫu vũ khí siêu thanh thứ hai, Lầu Năm Góc cho biết trong một thông cáo báo chí.
TPO - Tập đoàn Lockheed Martin cho biết, chính phủ Mỹ mới đây đã thông báo Không quân Mỹ sẽ hủy hợp đồng phát triển tên lửa hành trình siêu thanh trị giá gần 1 tỷ USD do không đủ kinh phí.
TPO - Lễ ra mắt tiêm kích tàng hình F-35A Lightning II thế hệ 5 đầu tiên của Hàn Quốc đã được tổ chức hôm qua, 28/3, tại nhà máy lắp ráp của Lockheed Martin ở Fort Worth (bang Texas, Mỹ).
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ vừa ký một hợp đồng trị giá 110 triệu USD với Tập đoàn Lockheed Martin trong việc nghiên cứu và sản xuất tên lửa hành trình cận âm với tên gọi “Sói xám” (Gray wolf).
TPO - Lockheed F-117 Nighthawk là chiến đấu cơ tàng hình đầu tiên trên thế giới được đưa vào tham chiến. F-117 được thiết kế dùng cho những nhiệm vụ đặc biệt trong giai đoạn đầu chiến tranh như: bắn phá các mục tiêu sở chỉ huy, trung tâm thông tin, trận địa phòng không, kho tàng vũ khí đặc biệt, sân bay, các cơ quan đầu não của đối phương. F-117 tạo ra cuộc cách mạng chế tạo máy bay tàng hình trên khắp thế giới, nhưng trong thời gian tới mẫu máy bay sẽ ngừng sử dụng vĩnh viễn.
RQ-4 Global Hawk là sản phẩm của Hãng Northrop Grumman ra đời vào giữa thập niên 1990. Máy bay được đánh giá là sự kỳ diệu của công nghệ Không quân Mỹ, RQ-4 Global Hawk mang trong mình những hiệu năng vượt trội so với huyền thoại Lockheed U-2. RQ-4 Global Hawk có khả năng chụp, thu thập, truyền về căn cứ các hình ảnh địa hình, vật thể, trận địa với độ phân giải cực cao. Ngoài ra nó cũng có thể nghe trộm đường truyền tín hiệu và ghi lại các hoạt động dưới mặt đất.
Được thiết kế bởi Lockheed Martin vào những năm 1960 nhưng sau đó bị "bỏ xó" do chi phí vận hành quá cao, chiếc SR-71 Blackbird hiện vẫn đang giữ vị trí quán quân máy bay nhanh nhất hành tinh.
TPO - Tập đoàn vũ khí hàng đầu thế giới Lockheed Martin (Mỹ) đang trong giai đoạn cuối đàm phán thỏa thuận trị giá hơn 37 tỷ USD để bán 440 tiêm kích F-35 cho nhóm gồm 11 quốc gia, bao gồm cả Bộ Quốc phòng Mỹ.
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ đã ký hợp đồng với tập đoàn Lockheed Martin để sản xuất các tên lửa đạn đạo Trident II D5 nhằm tăng sức mạnh cho lực lượng Hải quân nước này.