Tiêm kích F-35A của Nhật gặp sự cố, hạ cánh khẩn cấp xuống Hakodate

0:00 / 0:00
0:00
Tiêm kích F-35A Nhật Bản trong một chuyến bay năm 2018. Ảnh: JASDF.
Tiêm kích F-35A Nhật Bản trong một chuyến bay năm 2018. Ảnh: JASDF.
TPO - Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, một máy bay chiến đấu tàng hình F-35A của Lực lượng Phòng vệ trên không (JASDF) đã hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Hakodate ở quận Hokkaido, cực bắc đất nước vào khoảng 12 giờ 18 phút chiều 8/12.

Theo ASDF, máy bay chiến đấu F-35A rời căn cứ Misawa vào khoảng 11 giờ 15 phút để thực hiện chuyến bay huấn luyện. Sự cố bất ngờ đã xảy ra khiến máy bay phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Hakodate trên đảo Hokkaido.

Vụ việc đã khiến ASDF phải hoãn huấn luyện tất cả các máy bay F-35A và đưa các kỹ sư từ Misawa đến Hokadate để điều tra sự cố. Theo NHK, một chiếc F-35A khác cùng biên đội cũng đã hạ cánh xuống Hakodate.

Việc hạ cánh khẩn cấp của chiếc F-35A đã khiến sân bay lưỡng dụng phải đóng cửa đường băng trong thời gian ngắn.

Tiêm kích F-35A của Nhật gặp sự cố, hạ cánh khẩn cấp xuống Hakodate ảnh 1

Các hình ảnh chiếc máy bay gặp sự cố đang đậu tại sân bay Hakodate.

Video: NHK.

Trước đó, vào tháng 3/2021, một chiếc F-35A khác được cho là gặp sự cố với các bộ phận điều khiển động cơ và hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Aomori ở tỉnh Aomori, cũng ở miền bắc Nhật Bản.

ASDF đã mất một chiếc F-35A đóng tại Misawa vào tháng 4/2019 khi chiếc máy bay này biến mất khỏi màn hình radar cách Aomori khoảng 135 km về phía đông trong một nhiệm vụ huấn luyện. Vụ việc đã khiến Nhật Bản cho phi đội F-35A của mình tạm ngừng hoạt động.

ASDF hiện có 27 máy bay F-35. Trong tương lai, Tokyo dự định mua tổng cộng 45 máy bay gồm 27 chiếc F-35A và 18 chiếc F-35B vào năm 2023, và 120 chiếc nữa sau đó.

Phi đội F-35A của ASDF hiện đang đóng tại Căn cứ Không quân Misawa, nằm trên phía bắc đảo Honshu, cách sân bay Hakodate khoảng 125 km về phía đông nam.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...