Thống kê đáng lo ngại của đội tuyển Việt Nam sau trận ra quân AFF Cup 2020

0:00 / 0:00
0:00
Thống kê đáng lo ngại của đội tuyển Việt Nam sau trận ra quân AFF Cup 2020
TPO - ĐT Việt Nam đã có chiến thắng 2-0 trước Lào ở trận ra quân AFF Cup 2020. Tuy nhiên, thầy trò HLV Park Hang-Seo vẫn còn nhiều điều cần cải thiện.

Tối hôm qua 6/12, ĐT Việt Nam đã đánh bại các cầu thủ Lào với tỷ số 2-0 trong trận ra quân ở bảng B AFF Cup 2020. Công Phượng và Văn Đức là hai người ghi bàn cho đoàn quân của HLV Park Hang-seo sau hàng loạt tình huống triển khai tấn công.

Tuy nhiên, thống kê cho thấy ĐT Việt Nam là đội bóng có tỉ lệ dứt điểm trúng đích thấp nhất trong số 4 đội thắng ở lượt trận đầu tiên AFF Cup 2020. Cụ thể, các cầu thủ của ĐT Việt Nam tung ra 23 cú sút. Trong đó chỉ có 6 cú sút trúng đích- tỷ lệ 26,1%, 11 cú sút không trúng khung thành và 6 cú sút bị cản phá.

Tỷ lệ sút chính xác 26,1% của ĐT Việt Nam chỉ bằng một nửa so với Malaysia và Singapore. Đây cũng là hai đội bóng đã ghi được 3 bàn thắng trong trận ra quân AFF Cup 2020.

1 Malaysia: 52,9% (9/17)

2 Singapore: 52,9% (9/17)

3 Thái Lan: 41,7% (10/24)

4 Việt Nam: 26,1% (6/23)

Đây là vấn đề cần được ĐT Việt Nam cải thiện trong những trận đấu sắp tới. Thầy trò HLV Park Hang-Seo sẽ phải đối mặt với những đội bóng mạnh như Malaysia hay Indonesia và cần phải chắt chiu những cơ hội.

Thống kê đáng lo ngại của đội tuyển Việt Nam sau trận ra quân AFF Cup 2020 ảnh 1

Nhưng 'nói đi cũng phải nói lại', nếu tình huống sút penalty của Văn Thanh không bị cản phá hoặc pha dứt điểm từ xa của hậu vệ này không đưa bóng trúng xà ngang thì Việt Nam đã có một trận thắng đậm hơn.

Một điểm đáng khích lệ sau trận thắng Lào chính là việc Phan Văn Đức đã ghi bàn trở lại sau 3 năm tịt ngòi trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Thi đấu lệch trái trên hàng công của tuyển Việt Nam, tiền vệ SLNA hoạt động không biết mệt mỏi. Anh ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho tuyển Việt Nam với pha xâm nhập vào vòng cấm tuyển Lào và đánh đầu đẳng cấp.

MỚI - NÓNG