Cựu sao Ligue 1: Nước mắt tôi rưng rưng khi quốc ca Lào vang lên ở AFF Cup 2020

0:00 / 0:00
0:00
Cựu sao Ligue 1: Nước mắt tôi rưng rưng khi quốc ca Lào vang lên ở AFF Cup 2020
TPO - Tiền đạo Ketkeophomphone đã rất xúc động sau khi có trận đấu đầu tiên trong màu áo ĐT Lào ở AFF Cup 2020. Cầu thủ 31 tuổi này sinh ra, lớn lên tại Pháp và đang thi đấu ở Ligue 2.

Trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Lào ở AFF Cup 2020, Ketkeophomphone là cái tên nhận được nhiều sự chú ý của truyền thông khu vực Đông Nam Á. Ketkeo từng có thời gian thi đấu ở Ligue 1 và đối đầu với những ngôi sao hàng đầu châu Âu như Ibrahimovic, Di Maria. Chân sút này chính là cầu thủ có thâm niên thi đấu ở châu Âu nhiều nhất trong số những người tham dự AFF Cup 2020.

Trong trận đấu với Việt Nam, Ketkeophomphone đã phần nào cho thấy đẳng cấp với những tình huống đi bóng thẳng vào trung lộ rất tự tin. Tuy nhiên, tiền đạo 31 tuổi không nhận được sự hỗ trợ cần thiết của các đồng đội. Kết quả chung cuộc, ĐT Lào thua Việt Nam với tỉ số 0-2.

Dù không thể giúp ĐT Lào thắng trận nhưng Ketkeophomphone vẫn rất hạnh phúc vì có lần đầu tiên ra sân cho đội bóng quê cha đất tổ. Sau trận đấu, chân sút này đã trải lòng trên mạng xã hội.

"Tôi rất vui khi có trận đấu quốc tế đầu tiên trong màu áo ĐT Lào. Kết quả không tốt sau trận đấu đầu tiên nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến cùng. Tôi đã cảm thấy rất xúc động muốn rơi nước mắt khi quốc ca Lào vang lên.

Đây là đất nước tổ tiên của tôi, là cội nguồn của tôi và tôi rất tự hào khi được đại diện thi đấu cho ĐT Lào, cũng như trở thành một phần trong đội bóng tuyệt vời này. Xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ", Ketkeophomphone viết trên trang cá nhân.

Sau trận đấu gặp ĐT Việt Nam, Ketkeophomphone đã xin đổi áo với Công Phượng. Cầu thủ số 10 của Việt Nam chính là người mở tỷ số trận đấu ở phút 26. Trận đấu tiếp theo, ĐT Lào sẽ gặp đương kim á quân giải đấu là Malaysia.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.