Mỹ - Trung bất ngờ công bố thoả thuận hợp tác khí hậu

0:00 / 0:00
0:00
Địa điểm nơi diễn ra hội nghị khí hậu COP26 ở Scotland. (Ảnh: Reuters)
Địa điểm nơi diễn ra hội nghị khí hậu COP26 ở Scotland. (Ảnh: Reuters)
TPO - Mỹ và Trung Quốc vừa công bố thoả thuận nhằm tăng cường hợp tác để đối phó với biến đổi khí hậu, bao gồm giảm phát thải khí mê-tan, bảo vệ rừng và loại bỏ sử dụng than.

Thoả thuận khung được Đặc phái viên khí hậu Mỹ John Kerry và người đồng cấp Trung Quốc Giải Chấn Hoa thông báo tại Hội nghị khí hậu Liên Hợp Quốc ở Scotland. Hai bên đều khẳng định đây là cách để đưa hội nghị đến thành công.

“Chúng tôi cùng nhau ủng hộ cho một COP26 thành công, bao gồm những yếu tố nhất định để thúc đẩy tham vọng. Mỗi bước đi đều có ý nghĩa vào lúc này, và chúng ta có cả một hành trình dài phía trước”, ông Kerry nói.

Phát biểu qua phiên dịch, ông Giải Chấn Hoa nói với báo chí rằng thoả thuận sẽ dẫn đến việc Trung Quốc đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu giảm phát thải và phát triển một kế hoạch quốc gia về mê-tan. Ông cũng nói rằng cả hai nước đều muốn làm nhiều hơn nữa để chặn tình trạng phá rừng.

“Cả hai bên sẽ làm việc cùng nhau và các bên khác để bảo đảm một COP26 thành công và mang lại một kết quả tham vọng và cân bằng”, ông Giải Chấn Hoa nói.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hoan nghênh thoả thuận giữa Mỹ và Trung Quốc.

“Giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu đòi hỏi hợp tác và đoàn kết quốc tế, và đây là bước quan trọng để đi đúng hướng”, ông Guterres viết trên Twitter.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không dự trực tiếp COP26 mà gửi phát biểu bằng văn bản tới phiên khai mạc hội nghị.

Hồi tháng 9, ông Tập Cận Bình cam kết trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng Trung Quốc sẽ đạt mục tiêu trung hoà carbon trước năm 2060.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG