Tổng thống Mỹ Joe Biden nói Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không đến COP26 là ‘sai lầm lớn’

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu Liên Hợp Quốc COP26. (Ảnh: AP)
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu Liên Hợp Quốc COP26. (Ảnh: AP)
TPO - Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng Trung Quốc và Nga đã thất bại trong việc thể hiện vai trò lãnh đạo toàn cầu trong biến đổi khí hậu khi không đến dự Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26) tại Glasgow (Scotland).

Phát biểu tại hội nghị của Liên Hợp Quốc nhằm thúc đẩy một thoả thuận khí hậu mới, ông Biden nói rằng việc ông có mặt và đưa ra cam kết là bằng chứng cho thấy “Mỹ đã trở lại” sau khi “đi một mình” dưới thời người tiền nhiệm Donald Trump.

“Thực tế là Trung Quốc đang cố khẳng định vai trò mới như một lãnh đạo của thế giới, nhưng không xuất hiện, thôi nào!”, ông Biden nói với báo chí trước khi rời khỏi Glasgow.

“Đó là vấn đề rất lớn và họ đã bỏ đi. Làm sao bạn có thể làm như vậy mà vẫn khẳng định có thể đóng vai trò lãnh đạo?”, Tổng thống Mỹ đặt câu hỏi.

“Nói thẳng thì Trung Quốc không có mặt là một sai lầm lớn. Cả thế giới sẽ nhìn vào Trung Quốc và nói rằng ‘họ đang muốn tạo ra giá trị gì vậy?’”, ông nói thêm.

Trung Quốc hiện là nước phát thải khí carbon nhiều nhất thế giới. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không ra nước ngoài kể từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện vào đầu năm 2020.

Ông Biden cũng chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin. “Nước Nga gặp những vấn đề nghiêm trọng về khí hậu, nhưng ông ấy chưa sẵn sàng làm bất kỳ điều gì”, Tổng thống Mỹ Biden nói.

Ông Biden đang đẩy mạnh vai trò của Mỹ trong biến đổi khí hậu với lời hứa cắt giảm phát thải carbon về 0 vào năm 2050, dù ông đang đối mặt với nhiều trở ngại trong nước.

Người đứng đầu nước Mỹ nói rằng ông đang thực hiện tốt lời hứa mà ông đưa ra trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị tổng thống hồi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Cornwall (tháng 6/2021), rằng Mỹ đang trở lại vũ đài quốc tế.

“Hai lãnh đạo thế giới đến gặp tôi và nói: ‘Cảm ơn vai trò lãnh đạo của Ngài. Ngài đã làm nên sự khác biệt lớn ở đây’”, ông Biden kể.

Giới chức Mỹ ban đầu hy vọng ông Tập Cận Bình sẽ gặp trực tiếp ông Biden tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra ở Rome (Ý) vào cuối tuần qua, nhưng không thành. Hai bên đã đồng ý tổ chức một cuộc gặp trực tuyến vào cuối năm nay. Ông Biden cho biết Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa thống nhất về thời điểm tổ chức.

Theo AP
MỚI - NÓNG