Bộ trưởng ngồi xe lăn của Israel không thể đến dự COP26

0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Năng lượng Israel Karine Elharrar ngồi xe lăn. (Ảnh: Reuters)
Bộ trưởng Năng lượng Israel Karine Elharrar ngồi xe lăn. (Ảnh: Reuters)
TPO - Bộ trưởng Năng lượng Israel không thể dự Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP26) tại Glasgow (Scotland) vì xe lăn của bà không thể lên phương tiện di chuyển được cung cấp.

Bà Karine Elharrar nói trong cuộc trả lời phỏng vấn Kênh 12 của Israel rằng bà không thể đến địa điểm diễn ra hội nghị vì cách duy nhất để đến đó là đi bộ hoặc xe buýt nhanh mà xe lăn của bà không thể lên được.

“Tôi đến COP26 để gặp những người đồng cấp từ khắp nơi trên thế giới và thúc đẩy nỗ lực chung trong cuộc khủng hoảng khí hậu. Nhưng buồn là Liên Hợp Quốc, một tổ chức thúc đẩy quyền tiếp cận cho tất cả những người khuyết tật, năm nay lại không nghĩ về quyền tiếp cận tại chính sự kiện của họ”, bà Elharrar nói.

Bà hy vọng ban tổ chức sẽ có giải pháp trong ngày 2/11.

“Không thể lo lắng về tương lai, về khí hậu và người dân nếu chúng ta không quan tâm trước tiên đến con người, quyền tiếp cận và người khuyết tật”, Ngoại trưởng Israel Yair Lapid nói.

Đại sứ Anh tại Israel Neil Wigan xin lỗi vì sơ suất này. “Tôi rất băn khoăn khi biết rằng bà Karine Elharrar không thể dự các hội nghị tại COP26. Tôi gửi lời xin lỗi sâu sắc và chân thành tới bộ trưởng. Tôi muốn một Thượng đỉnh COP rộng mở và bao trùm với tất cả mọi người”, Đại sứ Wigan viết trên Twitter.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG