Mỹ thất vọng vì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không đến COP26 và G20

0:00 / 0:00
0:00
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan. (Ảnh: AP)
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan. (Ảnh: AP)
TPO - Một quan chức cấp cao Mỹ vừa bày tỏ sự thất vọng trước việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không dự hai hội nghị toàn cầu quan trọng sắp diễn ra ở châu Âu.

Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (Hội nghị G20) sẽ diễn ra vào cuối tuần này tại Roma (Ý) và Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (Hội nghị COP26) sẽ khai mạc tại Scotland vào ngày 31/10.

“Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lựa chọn không tham dự trực tiếp những hội nghị đó. Ông ấy chọn cách không gặp bất kỳ nhà lãnh đạo nào trong năm 2021. Đó tất nhiên là lựa chọn của ông ấy. Tổng thống Mỹ Joe Biden tin rằng G20 và COP26 thực sự là cơ hội để gặp và trao đổi trực tiếp với ông Tập”, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan phát biểu.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc và Tổng thống Nga Vladimir Putin đều không trực tiếp dự hai sự kiện này, với lý do là phải hạn chế do COVID-19.

Ông Sullivan nói rằng Mỹ vẫn có thể trao đổi với Trung Quốc và Nga thông qua những kênh khác nhau.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cho biết Nhà Trắng vẫn muốn tổ chức một cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước cuối năm nay, bằng bất kỳ hình thức nào.

“Nếu không thể gặp trực tiếp vì những hạn chế đi lại của ông Tập thì một cuộc gặp trực tuyến sẽ là lựa chọn tiếp theo”, ông Sullivan nói.

“Trong kỷ nguyên cạnh tranh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, ngoại giao tích cực ở cấp cao nhất và ngoại giao cấp lãnh đạo là điều quan trọng để quản lý hiệu quả quan hệ”, cố vấn an ninh Mỹ nói thêm.

Sourabh Gupta, chuyên gia công tác tại Viện Nghiên cứu Trung – Mỹ ở Washington, cho rằng COVID-19 có thể giải thích quyết định của ông Tập, nhưng ngoài ra có thể còn những yếu tố khác.

Nhà nghiên cứu này cho rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không muốn ngồi xuống với Tổng thống Mỹ Joe Biden trước khi quan hệ hai nước được cải thiện, hoặc tệ hơn là tham gia một cuộc họp về khí hậu chỉ để thấy Mỹ đưa ra một giới hạn tương đối khắc nghiệt.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG