Phương Tây ‘tung đòn’ với Nga sau quyết định đưa quân vào miền đông Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 22/2, các nước phương Tây tuyên bố các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga vì việc đưa quân đến miền đông Ukraine và doạ sẽ tiếp tục trừng phạt nếu Mátxcơva thực hiện một cuộc tấn công toàn diện vào nước láng giềng.
Phương Tây ‘tung đòn’ với Nga sau quyết định đưa quân vào miền đông Ukraine ảnh 1

Một xe tăng xuất hiện trên đường phố Donetsk sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin hạ lệnh đưa quân đến miền đông Ukraine để "gìn giữ hoà bình". (Ảnh: Reuters)

Mỹ, Liên minh châu Âu và Anh đều đã công bố kế hoạch trừng phạt các ngân hàng và giới tinh hoa của Nga, còn Đức dừng cấp phép cho dự án đường ống dẫn khí đốt từ Nga.

Phương Tây cho rằng một trong những cuộc khủng hoảng an ninh tồi tệ nhất châu Âu trong mấy thập kỷ đang dần mở ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin hạ lệnh đưa quân vào 2 vùng Donetsk và Lugansk để “gìn giữ hoà bình”. Washington cho rằng lý do đó là “vô nghĩa”.

Hãng vệ tinh Mỹ Maxar nói rằng hình ảnh vệ tinh chụp trong 24 giờ qua cho thấy nhiều nhóm lính và phương tiện quân sự mới xuất hiện ở phía tây của Nga, và hơn 100 phương tiện mới xuất hiện ở một phi trường phía nam Belarus, nơi cũng giáp biên giới với Ukraine.

Nhiều tuần ngoại giao bận rộn đã thất bại. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian đều đã huỷ lịch gặp dự kiến với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov.

Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố kế hoạch sẽ hỗ trợ Estonia, Latvia và Lithuania, bao gồm việc điều 800 lính bộ binh và 8 máy bay chiến đấu F-35 đến các vị trí dọc sườn phía đông của NATO, nhưng đây chỉ là việc bố trí lại chứ không phải bổ sung, một quan chức Mỹ cho biết.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitri Peskov nói rằng ông Putin không xem bài phát biểu của ông Biden và sẽ nhìn vào những gì Mỹ nêu ra trước khi phản hồi.

Trước đó, ông Putin nói rằng ông luôn sẵn sàng tìm giải pháp ngoại giao, nhưng “những lợi ích của Nga và an ninh của công dân của chúng tôi là những thứ không thể ra điều kiện”.

Nhà Trắng nói rằng cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến giữa hai ông Biden và Putin do Pháp dàn xếp “chắc chắc không nằm trong kế hoạch” vào thời điểm này.

Các biện pháp trừng phạt mà Mỹ vừa công bố sẽ áp dụng cho ngân hàng VEB và ngân hàng Promsvyazbank của quân đội Nga. Bắt đầu từ ngày 22/2, các biện pháp trừng phạt mới sẽ được áp dụng đối với giới tinh hoa Nga và người thân của họ.

Tass dẫn phát biểu của đại diện ngân hàng Promsvyazbank nói rằng các biện pháp trừng phạt sẽ không có tác động đáng kể vì họ đã có bước chuẩn bị từ trước, nhưng không cho biết cụ thể.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG