Phú Xuyên hướng đến đô thị vệ tinh phía Nam Thủ đô

Ban Chấp hành Đảng bộ Phú Xuyên khóa 25 ra mắt tại đại hội sáng 13/8 Ảnh: T.Đảng
Ban Chấp hành Đảng bộ Phú Xuyên khóa 25 ra mắt tại đại hội sáng 13/8 Ảnh: T.Đảng
Ngoài truyền thống văn hiến, quê hương anh hùng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn còn cho rằng, Phú Xuyên còn có vị trí địa quan trọng trong kế hoạch phát triển Thủ đô thành thành phố hiện đại. Đó là theo quy hoạch, Phú Xuyên phải trở thành 1 trong 5 đô thị vệ tinh của Thủ đô.

Tăng trưởng kinh tế, thu nhập vượt chỉ tiêu

Một trong những kết quả nổi bật trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 24 nhiệm kỳ 2015-2020 được Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Phú Xuyên Nguyễn Văn Cương báo cáo Đại hội đảng bộ lần thứ 25 nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa qua là, kinh tế của huyện đã duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân 6,65%/năm, tăng 1,27 lần so với nhiệm kỳ năm trước. “Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 55,93%, nông nghiệp chỉ còn chiếm 15,06%. Hoàn thành vượt mức mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ XXIV đề ra”, ông Cương thông tin.

Cũng theo báo cáo Chính trị đại hội, 5 năm qua lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ và xây dựng trên địa bàn Phú Xuyên có bước tăng trưởng mạnh, trở thành động lực chính cho phát triển kinh tế. Hoạt động xúc tiến, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư, phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp làng nghề được tập trung thực hiện. Các Khu Công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội, cụm công nghiệp làng nghề ở các xã Phú Túc, Đại Thắng, Phú Yên đang được triển khai và hoàn thiện. Bên cạnh đó, các làng nghề truyền thống không ngừng phát triển cũng góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập của người dân.

Cũng trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động xây dựng nông thôn mới luôn được tập trung chỉ đạo, trở thành phong trào rộng khắp trong toàn huyện, kết quả đến nay, 100% xã đã đạt chuẩn nông thôn mới theo tiêu chí của Chính phủ. Toàn huyện đã huy động được 2.562 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới, tăng gấp 2,3 lần so với giai đoạn 2010-2015.

Báo cáo Chính trị tại đại hội đánh giá, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã góp phần làm cho thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ nét với mức bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/năm, tăng gấp đôi so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm từ 4,98% năm 2015 xuống mức hiện nay là 0,77%.

Hoàn thiện hạ tầng khung, phát triển kinh tế

Chỉ tiêu cơ bản được Phú Xuyên đặt ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là tiếp tục xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị huyện trong sạch, vững mạnh; kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bền vững; đồng thời phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân; giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2030 huyện trở thành đô thị vệ tinh phía Nam Thủ đô, là vùng kinh tế mới ở Thủ đô.

Để đạt được các mục tiêu đề trên, trao đổi với Tiền Phong, Phó Bí thư  Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh cho rằng, cùng với bám sát các nội dung, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội 25, nhiệm kỳ 2020 – 2025, sắp tới Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân trong huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng chuyển dịch cơ cấu sang công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Lãnh đạo huyện xác định đây sẽ là lĩnh vực chính phát triển kinh tế huyện.  “Để phát huy được các nội dung này, nhiệm vụ trong những năm đầu, là lãnh đạo huyện phải huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, phát triển giao thông theo hướng đồng bộ, hiện đại. Đồng thời tập trung phối hợp, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các đồ án quy hoạch quan trọng của huyện, thực hiện tốt công tác quản lý đô thị…”, ông Thanh thông tin.

Thay mặt Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đã ghi nhận các kết quả Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Phú Xuyên đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời nhất trí với các phương hướng triển sắp tới. Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ huyện Phú Xuyên lần thứ 25, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn lưu ý thêm, Phú Xuyên là huyện ngoại thành nằm ở cửa ngõ phía Nam của Thủ đô Hà Nội, trong quy hoạch chung phát triển của thủ đô Hà Nội đã xác định đến năm 2030, thị trấn Phú Xuyên là 1 trong 5 là khu đô thị vệ tinh của thành phố Hà Nội.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn, Phú Xuyên có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp theo hướng công nghệ cao và làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch. Đây là những yếu tố cơ bản để giúp Phú Xuyên sớm trở thành đô thị vệ tinh trong nay mai. “Cùng với kế thừa, phát huy các kết quả đạt được trong 5 năm qua, khi thực hiện các nhiệm vụ trên các cấp lãnh đạo trong huyện cần sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xã hội, đồng thời tranh thủ sự quan tâm, tạo cơ chế, chính sách của thành phố để thúc đẩy kinh tế - xã hội, giúp Phú Xuyên tạo bứt phá”, ông Đào Đức Toàn lưu ý.

 Phú Xuyên hướng đến đô thị vệ tinh phía Nam Thủ đô ảnh 1  

Trong 2 ngày từ 12-13/8/2020, Đại hội Đảng bộ huyện Phú Xuyên khóa 25 đã diễn ra. Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đã về dự. Tại đại hội, đồng chí Lê Ngọc Anh (Bí thư huyện ủy khóa 24) đã được Ban Chấp hành khóa 25 bầu tiếp tục giữ chức danh Bí thư huyện ủy Phú Xuyên khóa mới; đồng chí Nguyễn Văn Cương (Phó Bí thư Thường trực huyện ủy khóa 24) và đồng chí Nguyễn Xuân Thanh (Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện khóa 24) giữ chức Phó Bí thư.
Một số kết quả nổi bật của nhiệm kỳ 2015 - 2025:
lKinh tế tăng trưởng 6,65%/năm, tăng 1,27 lần so với nhiệm kỳ 5 năm trước; tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 55,93%, thương mại - dịch vụ chiếm 29,01%, nông nghiệp chiếm 15,06%.
l100% xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.
lThu nhập đầu người tăng gấp đôi so với năm 2015.
lSố trường đạt chuẩn quốc gia từ 17 tăng lên 57 trường;
l100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế.

 Phú Xuyên hướng đến đô thị vệ tinh phía Nam Thủ đô ảnh 2  Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu: Phú Xuyên phải trở thành 1 trong 5 đô thị vệ tinh của Thủ đô . Ảnh: T.Đảng
MỚI - NÓNG