Cam kết nhiều lần, vì sao 2 dự án xử lý rác phía Nam Hà Nội vẫn chậm tiến độ?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Nguyễn Thanh Nam - Giám đốc Sở TNMT Hà Nội, giải thích nguyên nhân 2 dự án xử lý rác thải phía Nam Hà Nội chậm tiến độ, dẫn đến tình trạng tốn kém ngân sách, nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Tại phiên chất vấn của HĐND TP. Hà Nội, chiều 3/7, đại biểu Đàm Văn Huân nêu câu hỏi với lãnh đạo UBND TP. Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (TNMT) về công tác môi trường, xử lý rác thải sinh hoạt.

Theo ông Huân, thời gian qua, thành phố quyết liệt triển khai đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành nhà máy xử lý rác thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn) và chuẩn bị đưa vào vận hành nhà máy xử lý rác thải Sơn Tây. Tuy nhiên, 2 nhà máy này đều nằm phía Bắc thành phố, toàn bộ rác thải khu vực phía Nam đều phải đưa về phía Bắc để xử lý dẫn đến tình trạng tốn kém ngân sách, nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Cam kết nhiều lần, vì sao 2 dự án xử lý rác phía Nam Hà Nội vẫn chậm tiến độ? ảnh 1

Đại biểu Đàm Văn Huân nêu câu hỏi với lãnh đạo UBND TP. Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Ông Huân nhắc lại: Tại Kỳ họp thứ 12, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cam kết đẩy nhanh tiến độ 2 dự án này. Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cũng cam kết khởi công dự án xử lý rác thải Núi Thoong vào cuối năm 2023, dự kiến đưa vào vận hành vào quý II/2025.

"Qua giám sát của đoàn giám sát HĐND TP. Hà Nội thì thấy là 2 dự án đều chưa triển khai theo cam kết, đề nghị lãnh đạo UBND TP. Hà Nội cho biết nguyên nhân, trách nhiệm và tiến độ 2 dự án trên", đại biểu đề nghị.

Trả lời, ông Nguyễn Thanh Nam - Giám đốc Sở TNMT Hà Nội, cho biết, đối với dự án xử lý rác thải Núi Thoong, ngày 11/6/2023, thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội, Công ty môi trường Xuân Mai - đơn vị được UBND thành phố giao nghiên cứu thực hiện, đã nộp hồ sơ, công ty này kết hợp với một đơn vị nước ngoài góp vốn.

Ngày 19/12/2023, qua họp rà soát với các sở, ngành, Sở KHĐT đã có văn bản thông báo về một số điều kiện chưa đáp ứng. Thứ nhất, vị trí đất có liên quan đến đơn vị quân sự, nhà đầu tư liên doanh với một đơn vị nước ngoài không đảm bảo an ninh quốc phòng. Thứ hai, một số nội dung liên quan đến khoảng cách của dự án với khu vực dân sự không đảm bảo. Thứ ba, năng lực nhà đầu tư còn hạn chế chưa đảm bảo trong tìm kiếm công nghệ xử lý, cân đối tài chính. Thành phố tiếp tục đôn đốc Sở TNMT để cố gắng đầu tư triển khai vì rác thải khu vực phía Nam đang rất bức thiết.

Cam kết nhiều lần, vì sao 2 dự án xử lý rác phía Nam Hà Nội vẫn chậm tiến độ? ảnh 2

Ông Nguyễn Thanh Nam - Giám đốc Sở TNMT Hà Nội.

Ông Nam thông tin: Đến nay Công ty môi trường Xuân Mai đã thống nhất và đã làm việc với liên doanh Công ty Môi trường Xanh hoàn thiện hồ sơ gửi Sở KHĐT để thực hiện. Công ty cũng có văn bản gửi các sở, ban, ngành cam kết quý III/2024 sẽ hoàn thiện các thủ tục đầu tư, quý II/2025 sẽ hoàn thiện các thủ tục pháp lý, quý IV/2026 sẽ hoàn thành tiến hành khởi công. Nội dung này UBND TP. Hà Nội đã có chỉ đạo yêu cầu công ty khẩn trương hoàn thành các nội dung cam kết.

Liên quan đến khu xử lý chất thải rắn Châu Cau (huyện Phú Xuyên), theo quy hoạch 2030 đến 2050, dự án sử dụng khoảng 20ha đất, công suất khoảng 1.000 tấn ngày/đêm. Xử lý chất thải sinh hoạt, bể phốt, kể cả chất thải rắn, y tế, công nghệ đốt kết hợp thu hồi năng lượng, chôn lấp hợp vệ sinh. UBND TP. Hà Nội đã quy hoạch chi tiết được cập nhật ở các nội dung liên quan tại Quy hoạch chung Thủ đô.

Tuy nhiên, theo ông Nam, trong quá trình triển khai thực hiện dự án UBND TP. Hà Nội đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án từ năm 2015. Công ty môi trường đô thị Thăng Long đề xuất dự án xử lý rác công suất 500 tấn/ngày/đêm nhưng chậm triển khai. Thành phố đã cho thanh kiểm tra liên quan đến dự án. Liên ngành đã thống nhất chấm dứt chủ trương đầu tư dự án.

"UBND TP. Hà Nội đã giao Sở TNMT tổ chức tiếp nhận hồ sơ, đang hoàn thiện thủ tục để đề xuất chủ trương, kêu gọi nhà đầu tư tham gia dự án. Dự kiến từ nay đến hết năm 2024 hoàn thành kêu gọi nhà đầu tư", lãnh đạo sở nêu.

MỚI - NÓNG