Ninh Bình:

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra phương án thoát lũ sông Hoàng Long

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tối 12/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đã thực hiện kiểm tra các phương án thoát lũ trên sông Hoàng Long, khu vực đang có nguy cơ ảnh hưởng đến khoảng 60.000 người dân ở 12 xã thuộc hai huyện Nho Quan và Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Ninh Bình cần theo dõi chặt chẽ các dự báo khí tượng thủy văn, lưu lượng xả nước từ các hồ thủy điện, cũng như diễn biến mực nước trên sông Hoàng Long. Ông nhấn mạnh sự cần thiết của việc triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó đã chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, vật tư và trang thiết bị. Mục tiêu hàng đầu là đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng và tài sản của người dân.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra phương án thoát lũ sông Hoàng Long ảnh 1

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác kiểm tra tình hình nước lũ trên sông Hoàng Long. Ảnh: VGP/Minh Khôi.

Theo báo cáo từ tỉnh Ninh Bình, bão số 3 đã gây thiệt hại khoảng 50 tỷ đồng cho sản xuất nông nghiệp, cây xanh và cơ sở hạ tầng. Đặc biệt, 2.604 nhà ngoài đê đã bị ngập sâu từ 1-2 mét.

Hiện tại, mực nước lũ trên sông Hoàng Long và sông Đáy đang giảm chậm. Tỉnh Ninh Bình duy trì công tác trực ban 24/24 giờ để theo dõi các dự báo về mưa lũ tiếp theo, nhằm ứng phó kịp thời theo các kịch bản đã được phê duyệt. Công tác này nhằm đảm bảo an toàn cho các tuyến đê.

Tính đến 18h ngày 12/9, mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế là 4,92 m (cao hơn mức báo động 3 là 0,92 m), tại Gián Khẩu là 4,49 m (cao hơn mức báo động 3 là 0,79 m); sông Đáy tại Ninh Bình là 4,19 m (cao hơn mức báo động 3 là 0,69 m), vượt mức đỉnh lũ lịch sử năm 2017 là 0,25 m.

Dự báo, mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế và Gián Khẩu sẽ tiếp tục biến động chậm. Cụ thể, tại Bến Đế có thể đạt mức 5-5,2 m (trên mức báo động 3 từ 1-1,2 m), còn tại Gián Khẩu có thể lên tới 4,5-4,7 m (trên mức báo động 3 từ 0,8-1 m). Mực nước trên sông Đáy tại Ninh Bình có thể đạt mức 4,2-4,4 m (trên mức báo động 3 từ 0,7-0,9 m).

Lũ trong sông kết hợp với mưa lớn đang gây nguy cơ cao về lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt các khu vực ven sông và các bãi nổi giữa sông, cũng như các vùng trũng thấp diện rộng. Điều này có thể ảnh hưởng đến an toàn các tuyến đê, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và nhiều khu dân cư. Nếu mưa ngừng, tỉnh sẽ khẩn trương khôi phục sản xuất, ổn định đời sống dân cư, đồng thời thực hiện các biện pháp tiêu độc, khử trùng và vệ sinh môi trường để phòng chống dịch bệnh.

Trong trường hợp mực nước sông Hoàng Long tiếp tục dâng cao vượt mức 5,3 m tại Bến Đế, tỉnh Ninh Bình đã chuẩn bị các phương án phân lũ chi tiết, với mục tiêu ứng phó từng bước. Kịch bản xấu nhất có thể ảnh hưởng đến khoảng 60.000 người dân ở 12 xã thuộc hai huyện Nho Quan và Gia Viễn. Tuy nhiên, tỉnh sẽ căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng chống chịu của các tuyến đê để đưa ra quyết định và giải pháp phù hợp nhằm giảm thiểu thiệt hại.

MỚI - NÓNG