Phiên tòa kháng cáo: Thu Trang phải trả đối tác hơn 1,3 tỷ đồng

TPO - Đại diện công ty Thu Trang cho biết họ tôn trọng phán quyết của tòa án tại phiên phúc thẩm, bao gồm việc chấm dứt hợp đồng với công ty Bảo Trinh sau khi hoàn trả công ty này số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Công ty Thu Trang hoàn trả 1,3 tỷ đồng theo bản án sơ thẩm

Sau phiên tòa phúc thẩm vụ tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư giữa nguyên đơn là Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Bảo Trinh (Công ty Bảo Trinh) và bị đơn là Công ty TNHH Giải trí Tổng hợp Thu Trang (gọi tắt là Công ty Thu Trang) tại TAND TPHCM ngày 27/3, đại diện Công ty Thu Trang nói tôn trọng phán quyết của tòa án.

"Chúng tôi thượng tôn pháp luật, tôn trọng phán quyết của tòa án tại phiên xử phúc thẩm, bao gồm cả việc tòa án chấp nhận yêu cầu phản tố của công ty Thu Trang. Sau khi thanh toán cho Công ty Bảo Trinh số tiền 1.348.031.116 đồng, hợp đồng đôi bên sẽ chấm dứt", đại diện Thu Trang trả lời Tiền Phong.

Trong phiên phúc thẩm, Công ty Bảo Trinh giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, đề nghị hội đồng xét xử (HĐXX) chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện.

Phát biểu quan điểm giải quyết vụ án, HĐXX cho rằng tòa án cấp sơ thẩm buộc Công ty Thu Trang hoàn trả đối tác hơn 1,3 tỷ đồng tiền vốn góp và lợi nhuận từ bộ phim là có căn cứ. HĐXX giữ nguyên bản án sơ thẩm, bác yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn trong vụ tranh chấp đầu tư vào phim của Thu Trang.

Tòa án cũng chấp nhận yêu cầu của Công ty Thu Trang về việc chấm dứt hợp đồng giữa hai bên sau khi phía Công ty Thu Trang thanh toán 1.348.031.116 đồng cho Công ty Bảo Trinh.

Phiên tòa kháng cáo: Thu Trang phải trả đối tác hơn 1,3 tỷ đồng ảnh 1

Bộ phim Dân chơi không sợ con rơithua lỗ khiến hai công ty bất đồng trong việc chia chác.

Vụ chia chác doanh thu khiến Công ty Thu Trang bị kiện

Trong phiên sơ thẩm hồi tháng 10/2024 tại TAND TP Thủ Đức, tòa buộc Công ty Thu Trang hoàn trả hơn 1,3 tỷ đồng cho Công ty Bảo Trinh. Đây là số tiền do Công ty Bảo Trinh góp vốn và lợi nhuận từ bộ phim Dân chơi không sợ con rơi.

Công ty Bảo Trinh sau đó kháng cáo toàn bộ bản án do không đồng ý quyết định trên.

Theo hồ sơ vụ kiện, tháng 11/2020, Công ty Bảo Trinh ký hợp đồng hợp tác sản xuất, kinh doanh phim với Công ty Thu Trang, góp vốn đầu tư bộ phim điện ảnh Cha tôi là dân chơi (sau đổi tên thành Dân chơi không sợ con rơi).

Bộ phim có kinh phí dự kiến 23 tỷ đồng, phía Bảo Trinh góp 2,3 tỷ đồng (10% kinh phí). Phần góp vốn không đổi nếu kinh phí sản xuất phim tăng hay giảm.

Phiên tòa kháng cáo: Thu Trang phải trả đối tác hơn 1,3 tỷ đồng ảnh 2

Công ty của Thu Trang hoàn trả đối tác hơn 1,3 tỷ đồng sau phiên phúc thẩm.

Tại bản kết toán hợp đồng hợp tác kinh doanh, phim do Công ty Thu Trang có doanh thu thuần đến tháng 7/2022 là trên 24,9 tỷ đồng, tổng chi phí sản xuất là trên 27,2 tỷ đồng, tương đương mức lỗ hơn 2,28 tỷ đồng.

Công ty Bảo Trinh cho rằng theo hợp đồng, công ty phải được nhận lại phần vốn góp sau trừ khi 10% khoản lỗ hơn 2 tỷ đồng (2,3 tỷ đồng tiền vốn góp trừ 10% của khoản lỗ 2,28 tỷ đồng) cùng lợi nhuận bằng 10% của doanh thu (10% x 24,9 tỉ đồng), tổng cộng hơn 4,5 tỷ đồng.

Do chỉ nhận được 1,15 tỷ đồng (1/2 số tiền góp vốn ban đầu), Công ty Bảo Trinh khởi kiện, yêu cầu Công ty Thu Trang thanh toán 3,4 tỷ đồng (gồm phần tiền vốn và doanh thu theo thỏa thuận).

Công ty Thu Trang cho rằng chi phí sản xuất Dân chơi không sợ con rơi dự kiến 23 tỷ đồng, thực tế chi phí tăng lên trên 27 tỷ đồng. Công ty Thu Trang vẫn chia lợi nhuận trên mức chi phí thỏa thuận là 23 tỷ đồng. Sau khi lấy doanh thu hơn 24,9 tỷ đồng trừ 23 tỷ đồng chi phí sản xuất, lợi nhuận còn lại của Dân chơi không sợ con rơi là hơn 1,82 tỷ đồng.

Công ty Thu Trang quyết định thanh toán cho Công ty Bảo Trinh 1,3 tỷ đồng. Con số bao gồm tiền góp vốn 2,3 tỷ đồng (đã thanh toán trước một nửa, còn lại 1,15 tỷ đồng), cộng với 182 triệu đồng (10% của lợi nhuận 1,82 tỷ đồng).

Tin liên quan
Bình luận