Phát lộ thêm địa điểm sạt lở tại huyện Ba Vì

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngoài khu vực xã Phong Vân (huyện Ba Vì, Hà Nội) nơi có hàng chục ngôi nhà bị nứt toác, khu vực bãi bồi "xã đảo" Minh Châu (xã Minh Châu, huyện Ba Vì) cũng đang bị sạt lở nghiêm trọng.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội xác nhận trên địa bàn huyện Ba Vì hiện có hiện tượng nứt kè Phong Vân. Ngoài ra, khu vực bãi bồi “xã đảo” Minh Châu (xã Minh Châu) cũng đang bị sạt lở khu vực bãi bồi và khu vực kè.

Đối với khu vực kè Phong Vân (xã Phong Vân), đại diện Sở NN&PTNT cho biết Sở đã có văn bản đề nghị UBND huyện Ba Vì chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND xã Phong Vân phối hợp với Hạt Quản lý đê số 1 tổ chức cắm biển cảnh báo, rào chắn khu vực sạt lở, không cho người dân qua lại khu vực này.

Phát lộ thêm địa điểm sạt lở tại huyện Ba Vì ảnh 1

Sạt lở tại xã đảo Minh Châu khiến người dân bị mất nhiều diện tích hoa màu

Đối với diễn biến sự cố sạt lở bãi nổi và sạt lở chân kè Minh Châu thuộc địa bàn xã Minh Châu, Sở NN&PTNT Hà Nội thông tin: Chiều dài cung sạt thứ nhất khoảng 500m, ảnh hưởng đến nhiều diện tích hoa màu của người dân. Vị trí thứ 2 nằm ở dưới chân kè hiện có (đã được xây dựng từ năm 2010), chiều dài cung sạt dài khoảng 200m, chênh cao giữa mặt bãi cao với mặt nước khoảng từ 2,0 đến 5,0m tạo thành các vách sạt đứng.

Nguyên nhân do mực nước sông Hồng xuống thấp đã làm biến đổi dòng chảy sông Hồng, cùng với đó là ảnh hưởng của việc điều tiết nước của Hồ thủy điện Hòa Bình và do ảnh 2 hưởng của trận mưa dông từ đêm ngày 20/4/2024 đến ngày 23/4/2024 làm cho bờ, bãi nổi thuộc địa bàn thị trấn Tây Đằng và xã Minh Châu bị sạt lở.

Phát lộ thêm địa điểm sạt lở tại huyện Ba Vì ảnh 2

Bãi nổi thuộc địa bàn thị trấn Tây Đằng và xã Minh Châu bị sạt lở

Sở NN&PTNT Hà Nội đề xuất UBND huyện Ba Vì chỉ đạo các phòng, ban chức năng của huyện, UBND xã Minh Châu, UBND thị trấn Tây Đằng phối hợp với Hạt Quản lý đê số 1 cắm biển cảnh báo khu vực sạt lở và cảnh báo cho nhân dân trong khu vực hạn chế qua lại khu vực sạt lở nguy hiểm.

Đồng thời tổ chức thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố sạt lở, có biện pháp xử lý kịp thời để bảo đảm an toàn và báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội mọi diễn biến sạt lở tại khu vực trên.

MỚI - NÓNG