Phát huy vai trò của ĐVTN trong phát triển kinh tế

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Đà Nẵng diễn ra từ ngày 26/10 đến 28/10 với sự tham gia của 280 đại biểu. Ảnh: Giang Thanh.
Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Đà Nẵng diễn ra từ ngày 26/10 đến 28/10 với sự tham gia của 280 đại biểu. Ảnh: Giang Thanh.
TP - Sáng 27/10, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2017-2022) chính thức khai mạc với sự tham gia của 280 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho hơn 106 nghìn ĐVTN trên toàn TP.

Tổng kết nhiệm kỳ 2012 - 2017, tuổi trẻ TP Đà Nẵng đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra, trong đó có 6/8 nội dung đạt và vượt chỉ tiêu. Đặc biệt, toàn TP có gần 5 nghìn công trình thanh niên các cấp với giá trị làm lợi 37,133 tỷ đồng; tư vấn hướng nghiệp cho hơn 61,5 nghìn thanh niên; giới thiệu việc làm cho gần 13 nghìn thanh niên...

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Đà Nẵng: Tiên phong - Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Hội nhập”, trong nhiệm kỳ mới, Thành Đoàn Đà Nẵng tập trung xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, hoạt động hiệu quả và thu hút ĐVTN, xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới vững vàng về tư tưởng chính trị, tiên phong trong sáng tạo, khởi nghiệp, làm chủ tiến bộ khoa học kỹ thuật...

Thành Đoàn Đà Nẵng quyết tâm thực hiện một số chỉ tiêu lớn, như: triển khai xây dựng 10 công trình thanh niên cấp TP; hỗ trợ 2 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách; trao 5 tỷ đồng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; hỗ trợ ít nhất 200 ý tưởng sáng kiến, đề tài của thanh niên áp dụng được trong thực tiễn; hỗ trợ ít nhất 20 dự án khởi nghiệp, dạy nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho 50 nghìn đoàn viên...

Ngoài ra, Thành Đoàn cũng sẽ tập trung thực hiện hiệu quả các đề án, chương trình lớn như: Đề án “giáo dục thanh niên bằng phương pháp phát triển kỹ năng”, đưa vào hoạt động hiệu quả Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên TP; thành lập “Quỹ hỗ trợ thanh niên nghiên cứu khoa học và hỗ trợ khởi nghiêp”...

Phát biểu chỉ đạo đại hội, anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, đánh giá: Trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và thanh thiếu nhi thành phố đã có những bước phát triển mới khẳng định được vai trò của Đoàn trong dẫn dắt, định hướng thanh thiếu nhi và chung sức xây dựng Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại. “Thành Đoàn Đà Nẵng phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN thông qua những chương trình, hoạt động hấp dẫn và có sức lan tỏa. Thanh niên Đà Nẵng phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội,... Đồng thời cũng đã tổ chức thành công nhiều hoạt động lớn cấp toàn quốc”, anh Huy nhấn mạnh.

Anh Huy đề nghị trong nhiệm kì tới các cấp bộ Đoàn cần khơi dậy tinh thần tình nguyện, xung kích, sáng tạo trong phát triển kinh tế, mỗi ĐVTN cần nhận thức rõ vai trò của mình với tư cách là nguồn nhân lực chính trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, đẩy mạnh hỗ trợ phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp.

Tại đại hội, Thành Đoàn Đà Nẵng trao tặng Quỹ học bổng trị giá 200 triệu đồng và 100 xe đạp (trị giá 100 triệu đồng) cho các em thiếu nhi, học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Anh Nguyễn Hoàng Phong tiếp tục làm Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, ngày 27/10, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022 đã thành công tốt đẹp. Anh Nguyễn Hoàng Phong tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai khóa XIV.

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ mới với mục tiêu xây dựng thanh niên Gia Lai có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Động viên, khuyến khích thanh niên phát huy vai trò xung kích bảo vệ Tổ quốc, tình nguyện, sáng tạo thi đua học tập, lao động khởi nghiệp, vươn lên làm chủ khoa học, công nghệ và hội nhập quốc tế.  

Kim Văn

MỚI - NÓNG