Phát biểu năm mới, ông Kim nói về kinh tế nhiều hơn hạt nhân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đánh dấu 10 năm cầm quyền với bài phát biểu nói nhiều đến các nhà máy sản xuất máy kéo và đồng phục học sinh hơn vũ khí hạt nhân hay Mỹ.
Phát biểu năm mới, ông Kim nói về kinh tế nhiều hơn hạt nhân ảnh 1

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: KCNA)

Theo tóm tắt bài phát biểu được báo chí nước này đăng tải, mục tiêu chính của Triều Tiên trong năm 2022 sẽ là phát triển kinh tế và cải thiện đời sống của người dân khi cả nước phải đối mặt với “cuộc đấu tranh sinh tử vĩ đại”, ông Kim nói trong bài phát biểu ngày 31/12, nhân bế mạc kỳ họp toàn thể lần thứ 4 Uỷ ban trung ương đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 8.

Kỳ họp diễn ra đúng dịp kỷ niệm 10 năm ông Kim lên nắm quyền, sau khi cha ông qua đời vào năm 2011.

Trong những dịp phát biểu năm mới trước đây, ông Kim thường đưa ra những thông báo chính sách lớn, trong đó có vấn đề trao đổi ngoại giao với Hàn Quốc và Mỹ.

Tuy nhiên, bản tóm tắt bài phát biểu năm nay của ông được báo chí Triều Tiên đăng tải không nhắc cụ thể đến Mỹ, chỉ có một lần nhắc đến những thảo luận về quan hệ liên Triều và “các vấn đề bên ngoài”.

Giới quan sát cho rằng bài phát biểu tập trung vào các vấn đề đối nội cho thấy những khủng hoảng kinh tế mà ông Kim đang phải xử lý, vì giai đoạn đóng cửa biên giới để chống dịch khiến Triều Tiên càng bị cô lập hơn bao giờ hết.

“Nhiệm vụ cơ bản mà chúng ta phải thực hiện trong năm tới là tạo nên sự bảo vệ vững chắc để triển khai kế hoạch 5 năm và tạo ra sự chuyển biến đáng kể trong phát triển quốc gia và cuộc sống của người dân”, ông Kim được báo chí Triều Tiên dẫn lời.

Bài phát biểu tập trung vào các vấn đề trong nước, từ kế hoạch tham vọng về phát triển nông thôn đến chế độ dinh dưỡng cho người dân, đồng phục của học sinh và sự cần thiết phải dẹp bỏ “những việc làm phi xã hội chủ nghĩa”.

Ông nói rằng thành tựu lớn của Triều Tiên trong năm qua là những bước tiến lớn về quân sự và nói về “những nhiệm vụ quân sự” mà nước này phải xử lý trong năm 2022.

Các nhà phân tích nước ngoài cho rằng nhà máy sản xuất máy kéo mà ông Kim nhắc đến trong bài phát biểu cũng có thể được sử dụng để chế tạo bệ phóng tên lửa, và Triều Tiên được cho là vẫn tiếp tục mở rộng kho vũ khí trong giai đoạn phong toả.

Việc nhấn mạnh vào vấn đề phát triển nông thôn có thể là một chiến lược dân tuý, ông Chad O'Carroll, nhà sáng lập NK News, một trang tin chuyên về Triều Tiên tại Hàn Quốc, nhận định.

“Nhìn chung, ông Kim có thể biết rằng việc tiết lộ những kế hoạch phát triển quân sự phức tạp trong khi người dân đang thiếu lương thực và sống trong điều kiện khắc nghiệt có thể không phải ý tưởng hay trong năm nay”, ông O'Carroll viết trên Twitter.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG