Ông Kim Jong Un kêu gọi cải thiện đời sống người dân

0:00 / 0:00
0:00
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: KCNA)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: KCNA)
TPO - Trong bài phát biểu nhân lễ kỷ niệm thành lập đảng cầm quyền, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thúc giục các quan chức nước này tập trung cải thiện đời sống cho người dân trong bối cảnh cả nước đang đối mặt với tình hình kinh tế “tồi tệ”, báo chí nước này cho biết.

Ông Kim Jong Un có bài phát biểu trước các quan chức Triều Tiên nhân kỷ niệm 76 năm thành lập đảng Lao động (ngày 10/10), KCNA đưa tin.

Buổi biểu diễn nghệ thuật, tiệc và bắn pháo hoa được tổ chức ở Bình Nhưỡng, nhưng không có màn duyệt binh như nhiều lần trước đây.

Nền kinh tế Triều Tiên suy yếu sau nhiều năm chịu các biện pháp trừng phạt quốc tế vì chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa. Mưa lớn và lũ lụt càng khiến tình hình lương thực ở nước này trở nên nghiêm trọng.

Trong báo cáo đưa ra vào tuần trước, một chuyên gia của Liên Hợp Quốc nói rằng những người dễ bị tổn thương nhất ở Triều Tiên có nguy cơ chết đói sau thời gian nước này tự cô lập để ngăn đại dịch COVID-19.

Triều Tiên đối mặt với những nhiệm vụ lớn trong việc điều chỉnh và phát triển nền kinh tế nhà nước nhưng cũng đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện những mục tiêu kinh tế mà đảng và chính phủ đã đề ra, ông Kim phát biểu.

“Cách duy nhất để thúc đẩy mạnh mẽ nhiệm vụ quan trọng chưa từng thấy trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay là toàn đảng phải đoàn kết”, ông nói.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng nhắc nhở các quan chức không nên mong được hưởng đặc quyền và “luôn cần phải nghĩ xem công việc của họ có xâm phạm lợi ích hay gây rắc rối cho người dân hay không”.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG