Pháp vs Argentina: Kịch bản nào nếu phải ‘đấu súng’ 11m?

Lionel Messi đá 11m kém nhưng Argentina rất lì lợm.
Lionel Messi đá 11m kém nhưng Argentina rất lì lợm.
TPO - Pháp và Argentina được đánh giá là cặp đấu cân tài cân sức. Thế nên, Không loại trừ khả năng ở vòng 1/8 World Cup 2018 đêm nay, hai đội sẽ phải phân định thắng bại bằng cuộc "đấu súng" trên chấm 11m luân lưu.

Ở vòng knock-out World Cup 2018, các đội sẽ phải đá thêm 2 hiệp phụ nếu hòa nhau trong 90 phút chính thức, không tính bàn thắng vàng. Nếu tiếp tục hòa hết hiệp phụ, họ sẽ phải giải quyết thắng thua trên chấm 11m.

Pháp và Argentina là cặp đấu đầu tiên của vòng 1/8 World Cup 2018 và nhiều người đã nghĩ đến khả năng 2 đội cầm chân nhau đến loạt đá luân lưu 11m. Pháp đang được đánh giá nhỉnh hơn nhưng non kinh nghiệm. Ngược lại, Argentina luôn khó lường khi ra sân với tâm thế “cửa dưới” và chơi phòng ngự phản công.

Vậy nếu phải đá 11m, đội bóng nào sẽ có lợi thế hơn? Các thông số hiện tại đang nghiêng về Pháp nhưng lịch sử đứng về Argentina.

Ở vòng bảng vừa qua, 2 đội đều đã được hưởng 1 quả phạt đền và chịu 1 quả phạt đền khác. Grizemann của Pháp đá thành công trước Australia, trong khi Messi đá hỏng trước Iceland. Ngược lại, Pháp cũng thủng lưới trên chấm 11m khi Hugo Lloris bị Mile Jedinak hạ gục. Ở trận đấu với Nigeria, thủ môn của Franco Armani cũng bị Vitor Mosses đánh bại trong cuộc đọ sức trên chấm 11m.

Điểm thú vị là cả 2 thủ môn của Pháp và Argentina đều không phải chuyên gia “bắt phạt đền”. Lúc này, người Argentina có lẽ đang nhớ đến Sergio Romero hơn bao giờ hết.

Pháp vs Argentina: Kịch bản nào nếu phải ‘đấu súng’ 11m? ảnh 1 Thủ môn Argentina, Armani tập bắt 11m trước trận đấu với Pháp.

Theo thống kê, Armani chỉ cản được 8 trong số 57 quả 11m phải đối mặt trong sự nghiệp (tương đương 14%). Trong khi đó, Lloris cũng không khá hơn là bảo. Thủ môn số 1 của Pháp chỉ cản được 11 trong số 73 quả phạt đền từ khi khoác áo Nice đến Tottenham và ĐTQG (tương đương 15%).

Tuy nhiên, lịch sử chỉ ra rằng Argentina là đội lì lợm hơn Pháp trên chấm 11m. Họ đã phải giải quyết thắng thua trên chấm 11m trong 5 trận đấu ở World Cup - nhiều hơn bất cứ đội tuyển nào khác - và thắng đến 4 trận (80%). Pháp cũng phải đá luân lưu 4 lần ở sân chơi World Cup nhưng chỉ thắng được 2 lần (50%).

Ngoài ra, Argentina của Messi cũng không lạ gì việc phải đá thêm giờ. Ở World Cup 2014, họ đã phải đá thêm giờ 3/4 trận đấu tính từ vòng 1/8 và chỉ chịu thua người Đức ở trận chung kết.

Chính vì thế, nếu không giải quyết được Argentina trong 90 phút, người Pháp rất dễ lâm nguy.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.