Pháp lần đầu không kích IS

Máy bay chiến đấu của Pháp.
Máy bay chiến đấu của Pháp.
TP - Pháp vừa thực hiện chiến dịch không kích đầu tiên nhằm vào các tay súng của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria. 

Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết, các máy bay của nước này đã bắn trúng mục tiêu. Liên minh do Mỹ đứng đầu thực hiện các chiến dịch tấn công IS ở Syria và Iraq hơn 1 năm qua. Pháp và Anh không tham gia không kích nhằm vào IS từ không phận của Iraq. Đầu tháng này, Anh cho biết đã dùng máy bay không người lái tấn công 2 công dân Anh là thành viên IS ở Syria, nhưng vẫn chưa đưa máy bay có người lái vào không phận Syria.

Trong khi đó, Iraq hôm qua thông báo họ vừa ký thỏa thuận hợp tác an ninh và tình báo với Nga, Iran và Syria để giúp chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad chống lại IS. Ngược lại, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cuối tuần qua cho rằng, ông Assad “chịu trách nhiệm về tình hình hỗn loạn hiện nay” ở Syria và không thể tiếp tục nắm quyền nếu ký kết thỏa thuận hòa bình.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG