Ông Êban Y Phu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Ông Êban Y Phu, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk
Ông Êban Y Phu, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk
TPO - Ngày 14/10/2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã bế mạc sau 3 ngày làm việc. Ông Êban Y Phu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Đại hội khai mạc sáng 13/10, có 350 đại biểu đại diện cho hơn 64.000 đảng viên toàn tỉnh. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo Tây Nguyên dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đã bầu 56 thành viên Ban chấp hành Đảng bộ khóa XVI, 15 thành viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, 11 thành viên Ủy ban kiểm tra, 18 đại biểu sẽ dự Đại hội cấp trên. 

Ông Êban Y Phu đắc cử Bí thư Tỉnh ủy. Các Phó bí thư gồm Phạm Minh Tuấn, Phạm Ngọc Nghị, Y Biêr Niê.

Trước đó, ngày 24/9, Ban thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 38 nhiệm kỳ 2010 – 2020, ông Êban Y Phu, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

MỚI - NÓNG
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.