Ông Duterte úp mở khả năng con gái tranh cử Tổng thống Philippines

Ông Duterte và con gái. Ảnh: ABS-CBN
Ông Duterte và con gái. Ảnh: ABS-CBN
TPO - Con gái Tổng thống Philippines Sara Duterte-Carpio được cho là sẽ tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2022, cùng ứng viên phó tổng thống là Thượng nghị sĩ Christopher "Bong" Go.

Thông tin trên được hãng tin ABS-CBN đăng tải tối 2/10, dựa trên một cuộc phỏng vấn cùng ngày với Tổng thống Rodrigo Duterte ngay sau khi ông tuyên bố không tranh cử phó tổng thống trong năm tới và sẽ từ giã chính trường.

Ông nói rằng quyết định này được đưa ra dựa trên “mong muốn của người dân”, và vì ông "không muốn đi ngược lại tinh thần của hiến pháp". Trở thành người đứng đầu nhà nước Philippines từ năm 2016, theo Hiến pháp năm 1987, ông Rodrigo Duterte không thể tiếp tục ra tranh cử tổng thống năm 2022. Thay vào đó, đảng PDP-Laban cầm quyền đã đề cử chính trị gia 76 tuổi này vào vị trí phó tổng thống, nhưng ông từ chối.

Quyết định rút lui của ông Duterte có thể tạo điều kiện cho con gái Sara Duterte-Carpio (43 tuổi) ứng cử vào vị trí lãnh đạo hàng đầu của đất nước trong cuộc bầu cử ngày 9/5/2022. Bà Duterte-Carpio từng đồng ý với cha mình rằng sẽ chỉ một trong hai người ra ứng cử.

Trước đó, phụ tá lâu năm của ông Duterte - Thượng nghị sĩ Christopher "Bong" Go đã nộp đơn ứng cử phó tổng thống.

Khi được phóng viên hỏi về khả năng ông Go sẽ đồng hành cùng bà Duterte-Carpio trong cuộc bầu cử sắp tới, Tổng thống Duterte xác nhận: “Sara và Go sẽ là một cặp ứng viên.” Tuy nhiên, ông Duterte không tiết lộ thời điểm con gái nộp hồ sơ ứng cử tổng thống.

Ông Duterte úp mở khả năng con gái tranh cử Tổng thống Philippines ảnh 1

Bà Sara Duterte-Carpio. Ảnh: Reuters

Bà Sara Duterte-Carpio hiện là Thị trưởng Davao, thành phố lớn thứ ba của Philippines. Ngày 2/10, bà Duterte-Carpio nộp đơn tái tranh cử chức thị trưởng, nhưng việc này không ảnh hưởng đến kế hoạch tranh cử tổng thống.

Huyền thoại quyền anh Philippines Manny Pacquiao là người đầu tiên nộp hồ sơ ứng cử tổng thống vào cuối tháng 9. Thị trưởng Manila Francisco Isko Moreno, cùng với Thượng nghị sĩ Panfilo Lacson, cũng đã công bố ý định tranh cử.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.